Chính phủ của Thủ tướng Draghi tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

Ba đảng lớn trong liên minh cầm quyền là Phong trào 5 sao (M5S), Liên đoàn và Forza Italia đều từ chối tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Mario Draghi tại Thượng viện Italy.
Chính phủ của Thủ tướng Draghi tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức ảnh 1Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu trước Thượng viện ở thủ đô Rome ngày 20/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Thủ tướng Mario Draghi đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy với 95 phiếu ủng hộ, 38 phiếu chống, song 3 đảng lớn trong liên minh cầm quyền là Phong trào 5 sao (M5S), Liên đoàn và Forza Italia đều từ chối tham gia bỏ phiếu.

Tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này, trong số 320 Thượng nghị sỹ đủ tư cách bỏ phiếu thì chỉ có 133 người tham gia.

Sự vắng mặt của 3 chính đảng này được đánh giá là có nguy cơ gây ra ảnh hưởng bất lợi đến chính quyền của Thủ tướng Draghi.

Ông Draghi được cho là sẽ thông báo từ chức tại phiên báo cáo trước Hạ viện ngày 21/7.

[Thủ tướng Italy kêu gọi hiệp ước tin tưởng giữa các chính đảng]

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trên, các Thượng nghị sỹ thuộc đảng Phong trào 5 sao (M5S) tuyên bố có mặt nhưng không bỏ phiếu, và phía đảng Liên đoàn (Lega) và Tiến lên Italia (Forza Italia) không tham gia bỏ phiếu.

Hãng thông tấn ANSA của Italy dẫn các nguồn tin trong quốc hội cho rằng Thủ tướng Mario Draghi có thể sẽ thông báo quyết định từ chức tại phiên báo cáo tại Hạ viện ngày 21/7.

Trước phiên bỏ phiếu tín nhiệm, đại diện Lega tại Thượng viện tiếp tục khẳng định ủng hộ chính phủ do Thủ tướng Mario Draghi lãnh đạo song thành phần nội các không có M5S.

Tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Stefano Candiani của đảng Lega khẳng định Lega luôn trung thành và ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Draghi tuy nhiên, nêu rõ: “Hành động của chính phủ hiện nay không thể dựa trên sự không đáng tin cậy (ám chỉ M5S). Phải có một chính phủ bao gồm những người nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không bỏ phiếu tín nhiệm.”

Trong khi đó, đảng Forza Italia cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thủ tướng Draghi song không tham gia bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ hiện nay.

Thượng nghị sỹ Annamaria Bernini của Forza Italia nhấn mạnh: “Chúng tôi tin vào một hiệp ước mới (theo đề xuất của Thủ tướng Draghi), chúng tôi tin vào Thủ tướng Draghi,” song nhóm Forza Italia tại Thượng viện sẽ không tham gia vào cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo hãng tin Rainews, ngoại trừ những yếu tố bất ngờ, Thủ tướng Draghi có thể thông báo từ chức ngay sau khi khai mạc phiên họp tại Hạ viện.

Sau đó, Tổng thống Sergio Mattarella sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của Hiến pháp, trong đó bao gồm việc tiến hành tham khảo ý kiến từ các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, chuẩn bị sắc lệnh giải tán Nghị viện và bầu cử phải được tiến hành trong vòng 70 ngày sau khi giải tán Nghị viện.

Cuộc bầu cử trước thời hạn được cho có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 2/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục