Chính phủ Iceland quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Nga

Bộ Ngoại giao Iceland nhấn mạnh rằng việc đóng cửa hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao tại Nga "không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao."
Chính phủ Iceland quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Nga ảnh 1Đại sứ quán Iceland tại Nga. (Nguồn: Moskva News Agency)

Chính phủ Iceland ngày 9/6 thông báo quyết định đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Moskva, Nga.

Đây là một trong 18 đại sứ quán của Iceland tại nước ngoài.

Thông cáo của Chính phủ Iceland nêu rõ: "Đây không phải là một quyết định dễ dàng khi Iceland đã có một mối quan hệ tốt đẹp với người dân Nga kể từ khi giành được độc lập vào năm 1944. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép ngành ngoại giao Iceland tiếp tục hoạt động của đại sứ quán tại Nga. Hy vọng rằng một ngày nào đó tình hình sẽ trở nên tốt hơn và cho phép chúng tôi tiếp tục mối quan hệ bình thường với Nga."

[Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo đóng cửa đại sứ quán tại Sudan]

Bộ Ngoại giao Iceland nhấn mạnh rằng việc đóng cửa hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao "không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao."

Chính phủ Iceland cũng yêu cầu Nga hạ cấp hiện diện ngoại giao của đại sứ quán tại thủ đô Reykjavik.

Ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhiều quốc gia phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Iceland là nước ủng hộ với các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga.

Về phần mình, Nga đã đưa Iceland vào danh sách "các quốc gia không thân thiện"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục