Chính phủ lâm thời Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Tổng thống

Chính phủ lâm thời do ông Ioannis Sarmas, Chánh án Tòa án Kiểm toán Hy Lạp, đứng đầu. Thành phần nội các bao gồm các bộ trưởng từng là các nhà ngoại giao kỳ cựu, sỹ quan quân đội, nhà kỹ trị, giáo sư.
Chính phủ lâm thời Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Tổng thống ảnh 1Ông Ioannis Sarmas tuyên thệ nhậm chức. (Nguồn: AMNA)

Ngày 26/5, Chính phủ lâm thời của Hy Lạp đã tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Athens.

Chính phủ lâm thời do ông Ioannis Sarmas, Chánh án Tòa án Kiểm toán Hy Lạp, đứng đầu.

Thành phần nội các bao gồm các bộ trưởng từng là các nhà ngoại giao kỳ cựu, sỹ quan quân đội, nhà kỹ trị và giáo sư đại học.

Chính phủ tạm quyền sẽ điều hành đất nước cho đến khi một chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội bổ sung dự kiến diễn ra vào mùa Hè này.

[Tổng thống Hy Lạp bổ nhiệm thẩm phán cấp cao làm thủ tướng tạm quyền]

Các nghị sỹ đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 28/6. Sau đó, vào ngày 29/6, tổng thống sẽ ra sắc lệnh giải tán quốc hội khi ấn định được ngày bầu cử cơ quan lập pháp mới.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 21/5 vừa qua, đảng Dân chủ mới (ND) của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis dẫn đầu với 40,1% số phiếu ủng hộ nhưng chưa đủ thế đa số vững chắc để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Hai đảng đứng thứ 2 và thứ 3 từ chối tham gia thành lập liên minh với ND khiến Hy Lạp phải tổ chức bầu cử lần thứ hai vào ngày 25/6 tới.

Thủ tướng Mitsotakis tin tưởng rằng cuộc bầu cử lần hai sẽ mang về cho đảng của ông lợi thế cần thiết để có thể thành lập chính phủ. Các đảng đối lập cũng hy vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ giúp cải thiện số ghế của mình.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến của hãng Kapa Research công bố tuần này, ND có thể giành được 41,3% số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu lần hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục