Chính phủ mới Italy điều chỉnh chính sách của chính quyền tiền nhiệm

Chính phủ mới của Italy đã hoãn thực thi cải cách tư pháp, đồng thời bãi bỏ yêu cầu bắt buộc các nhân viên y tế phải tiêm vaccine phòng COVID-19.
Chính phủ mới Italy điều chỉnh chính sách của chính quyền tiền nhiệm ảnh 1Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (giữa, hàng hai, từ trên xuống) phát biểu tại phiên họp Thượng viện ở Rome ngày 26/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 31/10, Chính phủ mới của Italy đã hoãn thực thi cải cách tư pháp - vốn là yêu cầu bắt buộc để được giải ngân các quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Liên minh châu Âu, đồng thời bãi bỏ yêu cầu bắt buộc các nhân viên y tế phải tiêm vaccine phòng COVID-19.

Động thái trên đánh dấu việc điều chỉnh các chính sách của chính quyền tiền nhiệm ban hành các quy định phòng, chống COVID-19 nghiêm ngặt và thúc đẩy cải cách tư pháp gây tranh cãi.

[Italy chủ trương đẩy mạnh khai thác khí đốt trong nước]

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nội các của tân Thủ tướng Giorgia Meloni đã quyết định hoãn thực thi cải cách tư pháp dự kiến có hiệu lực từ ngày 2/11 theo kế hoạch của chính quyền tiền nhiệm của Thủ tướng Mario Draghi.

Tân Thủ tướng Meloni cho rằng kế hoạch cải cách tư pháp này bao gồm nhiều biện pháp để đẩy nhanh các thủ tục tố tụng nhưng chưa chuẩn bị các nguồn lực và công cụ để thực hiện, do đó nếu thúc đẩy có nguy cơ làm tê liệt hệ thống tư pháp của Italy.

Bà Meloni khẳng định cải cách trên sẽ được thực thi trước cuối năm nay, đáp ứng thời hạn do Ủy ban châu Âu đề ra.

Chính phủ mới cũng quyết định không bắt buộc các bác sỹ, y tá phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Những người không được đi làm do từ chối tiêm vaccine sẽ được trở lại làm việc ngay lập tức, bắt đầu từ ngày 1/11/2022, thay vì ngày 1/1/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục