Chính phủ Syria cảnh báo các tay súng nước ngoài

Thủ tướng Syria cảnh báo các tay súng nước ngoài trong lực lượng nổi dậy đang tham chiến ở Syria "phải trở về nơi xuất xứ."
Trong một phiên họp của các bộ trưởng ngày 13/5, Thủ tướng Syria Wael an-Halqi tuyên bố người dân Syria quyết tâm chống khủng bố, khôi phục an ninh và ổn định đất nước, đồng thời cảnh báo các tay súng nước ngoài trong lực lượng nổi dậy đang tham chiến ở Syria "phải trở về nơi xuất xứ, nếu không sẽ bị lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt."

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn lời Thủ tướng Halqi tại phiên họp ủy ban bộ trưởng phụ trách thực hiện chương trình chính trị do Tổng thống Bashar al-Assad  đề ra gần đây, nhấn mạnh "Chính phủ sẵn sàng mở rộng cửa cho bất cứ ai muốn trở lại con đường chính nghĩa."

Ông Halqi cũng khẳng định Chính phủ Syria nghiêm túc, chân thành và cởi mở đối với mọi lực lượng chính trị và xã hội cũng như lực lượng đối lập ở trong và ngoài nước hướng tới giải pháp dân tộc cho cuộc khủng hoảng.

Chính phủ Syria cho biết hàng nghìn tay súng nước ngoài có liên kết với các nhóm Hồi giáo thánh chiến đã gia nhập lực lượng nổi dậy Syria. Một nhân vật đối lập đối lập hàng đầu hiện sống lưu vong ở nước ngoài, Haitham al-Maleh cho biết có 12.000 tay súng nước ngoài đã gia nhập lực lượng nổi dậy tại Syria.

[Mỹ và Anh nhắm mục tiêu loại bỏ Tổng thống Assad]

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 13/5 cho biết hội nghị hòa bình, do Nga, Mỹ đề xuất nhằm đưa các đại diện của chính phủ và phe đối lập Syria vào bàn đám phán, có thể được tổ chức vào đầu tháng 6 tới.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng hội nghị này có thể tổ chức vào cuối tháng 5. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

Phe đối lập cho biết sẽ tham vấn với các nước ủng hộ lực lượng này là Arập Xêút, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quyết định có tham dự hội nghị trên hay không. Quyền Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) George Sabra cho rằng còn quá sớm để quyết định lực lượng đối lập này có tham dự hay không, vì hiện chưa có lịch trình nào được đưa ra cũng như danh sách các nước tham dự và các đại diện của họ cũng chưa được công bố.

Theo ông này, hiện SNC vẫn đang tham vấn với các lực lượng trong nước và các đồng minh của lực lượng này trong khu vực về vấn đề này. Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút, Qatar được xem là các nước bảo trợ chủ chốt, cung cấp tài chính và vũ khí hạng nhẹ cho cho phe đối lập Syria.

Về vấn đề cung cấp vũ khí, báo chí Áo đưa tin nước này phản đối việc cung cấp vũ khí cho các phe nhóm nổi dậy trong cuộc xung đột tại Syria, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế, các điều luật cơ bản của liên minh châu Âu (EU) và các nguyên tắc trong hiến chương Liên hợp quốc liên quan đến quy định không can thiệp và sử dụng vũ lực, đồng thời vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo nguồn tin trên, trong thư gửi 26 nước đối tác trong EU, Áo cảnh báo rằng các tổ chức như Mặt trận Al-Nusra, vốn thân cận với mạng lưới khủng bố, đang tham gia hàng ngũ quân nổi dậy ở Syria và trở thành một trong những lực lượng tham chiến nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Được biết, Phần Lan, Thụy Điển và các nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva phản đối dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Syria, trong khi phần lớn các thành viên khác trong EU, trong đó có Đức và Tây Ban Nha, cho đến nay chưa bày tỏ lập trường về vấn đề này.

Cũng liên quan đến hoạt động viện trợ, Chính phủ Canada ngày 13/5 tuyên bố điều một chuyên gia tham gia công tác của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhằm trợ giúp người tị nạn Syria ở Jordan.

Hiện Canada đang cung cấp lều trại, thức ăn, nước uống, các dịch vụ y tế khẩn cấp cũng như việc bảo vệ, giáo dục và các hoạt động hỗ trợ cuộc sống cho người tị nạn ở Jordan thông qua các tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO) của Canada.

Theo các nguồn tin chính thức, từ đầu năm 2011, bất ổn ở Syria đã khiến khoảng 1,4 triệu người dân nước này phải tị nạn ở Jordan, Lebanon, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Ngoài ra, khoảng 6,8 triệu người Syria ở trong nước, chiếm gần 1/3 dân số nước này, cần trợ giúp nhân đạo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây năm 2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Israel mở rộng định cư tại khu vực trung tâm Bờ Tây

Các bộ trưởng cánh hữu của Israel lâu nay đã thúc đẩy việc áp dụng chủ quyền Israel trên toàn bộ khu vực Bờ Tây - một đề xuất vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới.