Nguy cơ bầu cử sớm

Chính trường Italy đứng trước nguy cơ bầu cử sớm

Phe trung hữu của cựu Thủ tướng Berlusconi đã rút lui sự ủng hộ với Thủ tướng Mario Monti, làm dấy lên nguy cơ bầu cử sớm ở Italy.
Theo hãng tin ANSA và các báo địa phương, đảng Nhân dân Tự do (PDL) trunghữu của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 6/12 đã rút lui sự ủng hộ đốivới Thủ tướng đương nhiệm Mario Monti, làm dấy lên nguy cơ diễn ra một cuộc bầucử sớm ở nước này.

Trong ngày 6/12, PDL đã không tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượngviện về gói biện pháp kinh tế của Chính phủ Monti và cũng chỉ bỏ phiếu trắngtrong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khác tại Hạ viện liên quan đến vấn đề cắt giảmchi phí cho các chính quyền địa phương.

Mặc dù Chính phủ Monti đã dễ dàng giànhthắng lợi trong cả hai cuộc bỏ phiếu, nhưng việc PDL rút lui sự ủng hộ cho thấyông Monti hiện không còn có thể dựa vào một đa số ủng hộ như trước.

Động thái trên của PDL đã làm dấy lên nguy cơ Chính phủ kỹ trị Monti cóthể sụp đổ và một cuộc tổng tuyển cử có thể diễn ra sớm hơn vài tuần so với dựkiến vào đầu tháng 3/2013.

Tuy nhiên, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, ngườicó quyền ra quyết định cuối cùng về việc liệu có tổ chức tổng tuyển cử haykhông, đã tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn khả năng xảy ra khủng hoảng, đồng thờikhẳng định các thể chế của Italy hiện vẫn đang mạnh và chưa cần báo động các thịtrường quốc tế.

Theo ông Napolitano, cần tránh để xảy ra một kết thúc hỗn loạnđối với nhiệm kỳ lập pháp hiện nay để Chính phủ Monti có thể hoàn tất chươngtrình của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.