Chủ tịch LĐBĐ Indonesia kêu gọi các cầu thủ không suy sụp tinh thần

Trước đó, đội tuyển Indonesia đã không đạt được mục tiêu giành cúp sau khi thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối 9/1 trên sân vận động Mỹ Đình.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia kêu gọi các cầu thủ không suy sụp tinh thần ảnh 1Pha đánh đầu đẳng cấp của Tiến Linh ở phút 47, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình, tối 9/1/2023. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan không muốn các cầu thủ, huấn luyện viên và quan chức đội tuyển quốc gia nước này tiếp tục suy sụp sau thất bại tại AFF Cup 2022.

Trước đó, đội tuyển Indonesia đã không đạt được mục tiêu giành cúp sau khi thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối 9/1 trên sân vận động Mỹ Đình.

Trang web chính thức của PSSI dẫn lời ông Iriawan nói: “Dù chưa vô địch nhưng chúng ta phải nhìn về tương lai với tinh thần lạc quan cao độ. Các cầu thủ và ban huấn luyện đã cố gắng hết sức, chúng ta phải trân trọng điều đó. Hãy giữ vững tinh thần và tiếp tục phấn đấu để giải đấu sau tốt hơn nữa.”

[HLV Indonesia nói gì khi một lần nữa thất bại trước Việt Nam?]

Sau AFF Cup 2022, Indonesia sẽ tham dự Giải bóng đá U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1-18/3 tại Uzbekistan. Ông Iriawan nhấn mạnh: “Giải U20 châu Á lần này rất quan trọng với chúng ta. Đây là phép thử trước khi chúng ta tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá U20 thế giới sau đó.”

Ông Iriawan cũng cho biết thêm rằng các cầu thủ và toàn bộ quan chức đội tuyển quốc gia Indonesia đã trở về nước sau trận đấu tại Việt Nam.

Một số cầu thủ đã về thẳng câu lạc bộ vì vòng hai của Hạng nhất quốc gia Indonesia (BRI League 1 2022-2023) sẽ sớm khởi tranh, song số còn lại vẫn ở lại Jakarta. Ông cho rằng điều quan trọng là các cầu thủ cần duy trì nhiệt huyết để theo đuổi những thành tích tốt hơn nữa.

Trước đó, huấn luyện viên Shin Tae-Yong đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Indonesia vì không thể giúp đội vô địch AFF Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá tích cực về tiềm năng của tuyển Indonesia, dù thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc phải làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục