Chủ tịch Quốc hội Cyprus từ chức sau vụ bê bối mua bán hộ chiếu

Trong cuộc nói chuyện bị quay lén với một phóng viên đóng giả là đại diện của một doanh nhân Trung Quốc có tiền án, tiền sự, ông Syllouris cam kết sẽ tạo điều kiện cho người này xin hộ chiếu.
Chủ tịch Quốc hội Cyprus Demetris Syllouris. (Nguồn: balkaneu.com)
Chủ tịch Quốc hội Cyprus Demetris Syllouris. (Nguồn: balkaneu.com)

Ngày 15/10, Chủ tịch Quốc hội Cyprus Demetris Syllouris đã từ chức sau vụ bê bối mua bán hộ chiếu gây tiếng xấu cho chính quyền quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này.

Chủ tịch Quốc hội Demetris Syllouris là nhân vật quyền lực cao thứ hai của Cyprus và đang giữ chức quyền tổng thống do Tổng thống Nicos Anastasiades đi vắng.

[Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình 'hộ chiếu vàng']

Ông Syllouris, 67 tuổi, bị hãng tin Al Jazeera quay lén cuộc nói chuyện với một phóng viên đóng giả là đại diện của một doanh nhân Trung Quốc có tiền án, tiền sự, trong đó ông Syllouris cam kết sẽ tạo điều kiện cho người này xin hộ chiếu.

Đoạn hội thoại trên đã được phát tán ngày 12/10 và khiến dư luận giận dữ. 

Tuy nhiên, ông Syllouris, người đã làm nghị sỹ trong 28 năm qua và trở thành Chủ tịch Quốc hội từ năm 2011, đã bác bỏ mọi hành vi sai trái của mình, đồng thời tuyên bố "không vi phạm pháp luật"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục