Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô của Saudi Arabia

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Saudi Arabia dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Các quốc gia Arab đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh GCC, và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô của Saudi Arabia ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thái tử Mohammed bin Salman. (Nguồn: Getty Images)

Theo THX và Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào chiều 7/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Các quốc gia Arab đầu tiên và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cũng như thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia.

[Saudi Arabia lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab]

Trước đó, hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia (SPA) đưa tin ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương với Saudi Arabia do Quốc vương Salman chủ trì và có sự tham dự của Thái tử Mohammed bin Salman, người lãnh đạo trên thực tế ở vương quốc này.

Chuyến công du của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng của Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách khôi phục nền kinh tế đang khốn đốn vì các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục