Chứng khoán châu Á tăng điểm do lo ngại đàm phán Mỹ-Trung tạo đột phá

Lúc đóng cửa ngày giao dịch 30/7, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Tokyo thuộc Nhật Bản tăng 0,4% lên 21.709,31 điểm còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong, Trung Quốc tăng 0,1%.
Chứng khoán châu Á tăng điểm do lo ngại đàm phán Mỹ-Trung tạo đột phá ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại một sàn giao dịch ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á tăng điểm nhẹ khi đóng cửa ngày giao dịch 30/7 khi các nhà đầu tư nghi ngại về khả năng cuộc đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tạo ra đột phá.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 30/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo thuộc Nhật Bản tăng 0,4% lên 21.709,31 điểm; chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong, Trung Quốc tăng 0,1% lên 28.146,50 điểm và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải, Trung Quốc tăng 0,4% lên 2.952,34 điểm.

Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thượng Hải (Trung Quốc) là cuộc đàm phán thương mại trực tiếp giữa hai nước kể từ sau khi lâm vào thế bế tắc hồi tháng Năm vừa qua.

[Chứng khoán châu Á giảm điểm trước thềm đàm phán Mỹ-Trung]

Mỹ và Trung Quốc đến nay đã áp thuế quan đối với hơn 360 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của đôi bên.

Theo ông Jake Parker, Phó Chủ tịch cao cấp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung Quốc, vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc lần này sẽ cho thấy quan điểm rõ ràng của hai nước sau giai đoạn “đình chiến thương mại.”

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, VN-Index giảm tới 11,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 154,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 3.664 tỷ đồng. Toàn sàn có 89 mã tăng giá, trong khi có tới 207 mã giảm giá, 69 mã ở mức giá tham chiếu.

HNX-Index cũng giảm 0,86 điểm xuống 104,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 33,5 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 430 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 85 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục