Các số liệu kinh tế công bố trong tuần cho thấy một bức tranh khá ảm đạm về nềnkinh tế lớn nhất thế giới, trong đó tốc độ tăng trưởng vẫn "chậm như rùa," quađó hậu thuẫn cho quan điểm của những người vẫn đang thuyết phục Cục Dự trữ Liênbang Mỹ (Fed) rằng, hiện còn quá sớm để rút dần chương trình kích thích kinh tếkhổng lồ mà Fed đang tiến hành với 85 tỷ USD mỗi tháng được tung ra để mua tráiphiếu.
Tuy nhiên, các thị trường trái phiếu lại có vẻ khẳng định rằng Fed cần thực sựsớm chấm dứt chương trình này - lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ đãtăng từ mức 2,58% hồi cuối tuần trước nữa lên mức 2,83% vào cuối tuần qua. Lợisuất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng rõ rệt.
Các nhà phân tích cho rằng những lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng cao chínhlà một trong những nhân tố đứng đằng sau sự suy giảm của thị trường trong tuầnqua. Chỉ số chủ chốt Dow Jones Industrial Average đã chịu hai phiên sụt giảmmạnh ở mức ba con số và chốt tuần để mất tổng cộng 344,04 điểm (2,23%), lùi về15.081,47 điểm.
Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng "để rơi" mất 35,59 điểm (2,1%) xuống 1.655,83điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tụt xuống 3.602,78 điểm, tươngđương mất 57,32 điểm (1,57%).
Là một tuần đầy ắp các số liệu kinh tế được công bố, song phần lớn những con sốnày không làm hài lòng các nhà đầu tư, trừ số liệu về số người thất nghiệp trongtuần trước nữa đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.
Nhà đầu tư cảm thấy lo âu về chỉ số giá cả tiêu dùng chỉ tăng 0,2% trong thángBảy, trong khi chỉ số giá sản xuất đi ngang, niềm tin tiêu dùng thấp và doanhthu bán lẻ cũng chỉ tăng nhẹ có 0,2%.
Chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao Scott Wren thuộc Wells Fargo cho rằng, tấtcả những số liệu này cho thấy nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ chỉ ở mứcvừa phải.
"Bồi" thêm vào những con số ảm đạm trên còn là một loạt báo cáo kết quả kinhdoanh yếu kém của các nhà bán lẻ hàng đầu, qua đó cho thấy sức tiêu dùng toàncầu vẫn chưa thể khởi sắc thực sự.
Nhà phân tích Wren cho rằng hiện có rất ít lý do để hy vọng rằng người tiêu dùngsẽ nhanh chóng thay đổi được xu hướng thắt lưng buộc bụng như hiện nay bởi nhiềungười vẫn còn phải "đi cày" để trả nợ.
Theo ông, mức tăng trưởng, cũng như môi trường lạm phát thấp như hiện nay có lẽsẽ còn kéo dài trong vòng hai hoặc ba năm tới. "Chúng ta sẽ chưa thể vượt quađược cơn ác mộng của bong bóng tín dụng khổng lồ trong một hoặc hai năm tới,"ông Wren nói.
Tuy nhiên, ông Wren vẫn tin tưởng thậm chí nếu có một đợt điều chỉnh trong ngắnhạn, thị trường chứng khoán vẫn đang trên đường hướng tới một năm thành côngtrong năm nay và cả trong năm 2014 tới do tăng trưởng kinh tế vẫn đang tăng lêntại Mỹ và các nước khác.
Dù vậy, Michael Gayed, chiến lược gia trưởng về đầu tư tại Pension Partners, nóirằng lãi suất gia tăng trên thị trường trái phiếu trong tuần qua là một điềuđáng quan ngại và ông đánh giá tâm lý thị trường hiện tại "có thể đang ở mứcmong manh nhất trong cả năm nay trước nguy cơ đi xuống của nó."
Theo ông, động thái của Fed hiện đã trở nên khó đoán, đặc biệt nếu lãi suất trênthị trường trái phiếu tiếp tục tăng trong những tuần tới./.