Chứng khoán toàn cầu phục hồi nhờ tâm lý lạc quan đầu Năm mới

Trong phiên 3/1, chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,4% lên 7.554,09 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tiến 0,8% lên 14.181,67 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris cũng tăng 0,4% lên 6.623,89 điểm.
Chứng khoán toàn cầu phục hồi nhờ tâm lý lạc quan đầu Năm mới ảnh 1Giao dịch viên tại sàn chứng khoán Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán toàn cầu đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày 3/1 nhờ tâm lý lạc quan ngày đầu Năm mới 2023 song vẫn bị "phủ bóng đen" bởi những lo lắng về lãi suất tăng, suy thoái kinh tế và cuộc xung đột ở Ukraine.

Cụ thể, chỉ số chứng khoán trên thị trường London (Anh) đã đóng cửa cao hơn khi các nhà giao dịch quay trở lại sau kỳ nghỉ Năm mới vào cuối tuần qua để bắt kịp Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp) - những thị trường ghi nhận mức tăng trong cả hai ngày 2-3/1.

Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,4% lên 7.554,09 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tiến 0,8% lên 14.181,67 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris cũng tăng 0,4% lên 6.623,89 điểm. Chốt phiên, chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 cũng tăng 0,7%, lên 3.882,29 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ không giữ được đà tăng đầu phiên và đóng cửa ở mức thấp hơn. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa đi ngang ở mức 33.136,37 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 0,4% xuống 3.824,14 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất tới 0,8% và chốt phiên ở mức 10.386,98 điểm.

Chuyên gia Edward Moya của nền tảng giao dịch OANDA cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt và suy thoái kinh tế vẫn là nỗi lo lớn nhất của các nhà đầu tư.

[Chứng khoán châu Âu mở đầu năm 2023 với mức tăng điểm cao]

Sau năm 2022 nhiều tổn thất đối với các nhà đầu tư, thị trường lại xuất hiện lo ngại triển vọng năm 2023 có thể còn u ám hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo hơn 30% nền kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái trong năm nay.

Các nhà đầu tư hiện đang chuẩn bị cho một loạt đợt tăng lãi suất tiếp theo của các ngân hàng trung ương trong những tháng đầu năm nay, khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và một số ngân hàng trung ương khác đã để ngỏ khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những ngân hàng trung ương này có thể sẽ tăng lãi suất cao hơn dự kiến trước đây và sẽ không cắt giảm cho đến cuối năm 2023, thậm chí đến năm 2024.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ số liệu việc làm của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 6/1 tới để tìm kiếm thêm manh mối về phương hướng hành động tiếp theo của Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục