Cơ hội dự AFF Cup 2022 phụ thuộc vào cá nhân tiền vệ Quang Hải

Mong muốn cá nhân của Quang Hải đóng vai trò quan trọng trong việc VFF đàm phán với Pau FC về vấn đề cho phép tiền vệ số 19 trở về Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022.
Quang Hải có thể trở về Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 vào phút chót. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quang Hải có thể trở về Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 vào phút chót. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nguồn tin của Báo điện tử VietnamPlus, Quang Hải vẫn còn cơ hội tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Việc tuyển thủ trụ cột có hay không góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam ở giải đấu quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ.

[Tiền vệ Quang Hải không cùng tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022]

Cụ thể, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Chúng tôi chưa chốt phương án cuối cùng về trường hợp Quang Hải vắng hay góp mặt tại AFF Cup 2022. Quyết định tham dự giải đấu phụ thuộc lớn vào nguyện vọng cá nhân Quang Hải. Nếu cậu ấy muốn về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, VFF sẽ làm việc với Pau FC một lần nữa để đàm phán phương án cụ thể.”

Trước đó, sau quá trình làm việc cùng Pau FC, VFF đã xác nhận Quang Hải không thể tham dự AFF Cup 2022. Bởi vì, giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á không nằm trong hệ thống thi đấu thuộc FIFA Days nên câu lạc bộ quyết định không “nhả người” về cho đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, khoảng thời gian AFF Cup 2022 diễn ra trùng với thời điểm Pau FC có nhiều trận đấu quan trọng tại Ligue 2. Điều này đồng nghĩa Quang Hải sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội ra sân thi đấu nếu trở về nước thi đấu. Gần đây, tiền vệ số 19 đang đạt phong độ để có thể chiếm suất đá chính tại Pháp.

Quang Hải tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 9/2022 và thi đấu trước Singapore. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dẫu vậy, việc Quang Hải có dự AFF Cup 2022 hay không không làm xáo trộn kế hoạch của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch quan trọng. VFF cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên phương án chuẩn bị cho trường hợp tiền vệ sinh năm 1997 vắng mặt.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 23/11 tại Hà Nội với danh sách khoảng 35 cầu thủ. Toàn đội chuẩn bị ít ngày cho trận đấu giao hữu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund vào ngày 30/11, sau đó di chuyển đến Vũng Tàu tập huấn nội bộ.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 sau khi thất bại ở lần gần nhất với thất bại trước Thái Lan. Đây là giải đấu cuối cùng của đoàn quân áo đỏ sao vàng dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục