Cộng đồng quốc tế lên án cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ ở Qatar

Các quốc gia và tổ chức trong khu vực đều cho rằng Tehran cuộc không kích của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar đã vi phạm chủ quyền của Qatar cũng như luật pháp quốc tế.

Máy bay quân sự Stratotankers KC-135 của Không lực Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. (Ảnh: U.S. Air National Guard/TTXVN)
Máy bay quân sự Stratotankers KC-135 của Không lực Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. (Ảnh: U.S. Air National Guard/TTXVN)

Ngày 23/6, Liên hợp quốc, các nước Arab và các tổ chức khu vực đã lên án cuộc không kích của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar trước đó cùng ngày.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông.

Người phát ngôn của ông Guterres cho biết nhà lãnh đạo Liên hợp quốc đã nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng giao tranh và thể hiện kiềm chế tối đa, đồng thời hối thúc tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc tuân thủ mọi nghĩa vụ phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, các quốc gia và tổ chức trong khu vực đều cho rằng Tehran đã vi phạm chủ quyền của Qatar cũng như luật pháp quốc tế.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Al Budaiwi cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào lãnh thổ Qatar là “mối đe dọa trực tiếp đến an ninh” của tất cả các quốc gia thành viên GCC.

Ông Al Budaiwi kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc “thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa trong khu vực”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải “ưu tiên ngoại giao và đối thoại."

Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit cũng bày tỏ đoàn kết với Qatar, nhắc lại những nguy cơ leo thang xung đột và mong muốn "cuộc đối đầu hiện nay sẽ được ngăn chặn hoàn toàn càng sớm càng tốt."

Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải dừng ngay lập tức các hành động quân sự, cảnh báo rằng việc leo thang hơn nữa sẽ làm suy yếu an ninh khu vực và dẫn đến “hậu quả thảm khốc” đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Iraq và Jordan cũng cho rằng các bên liên quan cần dừng ngay mọi hoạt động quân sự và quay trở lại bàn đàm phán để điều hướng giai đoạn căng thẳng hiện nay trong khu vực.

Các quốc gia Arab khác gồm Kuwait, Oman, Bahrain, Liban và Chính quyền Palestine cũng bày tỏ lập trường ủng hộ Qatar, phản đối cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ tại Qatar và kêu gọi đối thoại, ngoại giao. Các nước này cho rằng đối thoại là con đường duy nhất hướng tới ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.