Cộng hòa Séc mở lại lãnh sự quán danh dự tại Jerusalem

Cộng hòa Séc đã mở lại lãnh sự quán danh dự tại Jerusalem, sau khi Tổng thống nước này Milos Zeman bày tỏ mong muốn chuyển Đại sứ quán Séc từ Tel Aviv tới Jerusalem.
Cộng hòa Séc mở lại lãnh sự quán danh dự tại Jerusalem ảnh 1Quang cảnh Jerusalem. (Nguồn: aljazeera.com)

Theo AFP, hãng thông tấn CTK đưa tin, Cộng hòa Séc ngày 29/5 đã mở lại lãnh sự quán danh dự tại Jerusalem, sau khi Tổng thống nước này Milos Zeman bày tỏ mong muốn chuyển Đại sứ quán Séc từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Hãng trên cho biết ông Dan Propper, 78 tuổi, một doanh nhân người Israel gốc Séc, là lãnh sự danh dự mới của cơ quan này.

Phát biểu với CTK, ông Propper nhấn mạnh: "Tôi thấy sự đóng góp của mình đặc biệt chú trọng vào các mối quan hệ kinh tế vì tôi có mối liên kết với với cộng đồng doanh nhân địa phương."

[Palestine kêu gọi cắt quan hệ với các nước chuyển ĐSQ tới Jerusalem]

Khai trương vào đầu những năm 1990, lãnh sự quán danh dự Séc tại Jerusalem đã đóng cửa hồi năm 2016 do lãnh sự danh dự qua đời.

Hồi tháng Tư, Bộ Ngoại giao Séc tuyên bố quyết định mở lại lãnh sự quán danh dự "không ảnh hưởng đến thỏa thuận cuối cùng về Jerusalem," đồng thời bày tỏ Prague "hoàn toàn tôn trọng lập trường chung của Liên minh châu Âu coi Jerusalem là thủ đô tương lai của cả hai nhà nước - Nhà nước Israel và nhà nước tương lai của Palestine."

Tổng thống Séc Zeman, người có lập trường ủng hộ Israel, đã nhiều khẳng định ông cũng muốn chuyển Đại sứ quán Séc tới Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.