Copa America 2021: Liều vaccine có tên Neymar

HLV Tite chẳng có ý định cho ngôi sao của mình được nghỉ ngơi, bất chấp việc Neymar có thể gặp chấn thương khi luôn là người bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân.
Copa America 2021: Liều vaccine có tên Neymar ảnh 1Neymar (số 10) chia vui cùng các đòng đội. (Nguồn: AFP)

HLV Tite của đội tuyển Brazil đang là người hạnh phúc nhất ở thời điểm này khi ông sở hữu một đội hình có chiều sâu đến mức mà mỗi trận có thể sử dụng một đội hình khác nhau vẫn có thể dễ dàng đánh bại các đối thủ ở bảng B Copa America 2021.

Phương thức này đã được thực hiện trong các trận đấu với Peru và Venezuela, và giờ là Colombia - đội bóng thứ 3 có cơ hội được "nhảy múa" với các"vũ công Samba" trong một "lễ hội Carnival thu nhỏ" trên sân Nilton Santos. Và "bạn dẫn" chính là Neymar -  người duy nhất đá trọn vẹn cả 180 phút trước đó của đội bóng vàng xanh.

HLV Tite cũng chẳng có ý định cho ngôi sao của mình được nghỉ ngơi, bất chấp việc Neymar có thể gặp chấn thương khi luôn là người bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân. Nhưng tiền đạo này thà bị phạm lỗi còn hơn là phải ngồi ghế dự bị.

[Modric đi vào lịch sử EURO với siêu phẩm trivela vào lưới Scotland]

Các ngôi sao cần được chơi bóng mỗi phút, mỗi giây, dù cho trước mặt sẽ là rất nhiều những cú tắc bóng khủng khiếp. Leo Messi vẫn luôn như thế, Ronaldo cũng vậy.

Neymar không có nhu cầu được thư giãn ngay cả khi Brazil chỉ chơi dưới sức cũng có thể nhẹ nhàng nhặt lấy tấm vé đầu tiên ở bảng B. Anh đang có cơ hội để trút bỏ những gánh nặng về tinh thần sau mùa giải thất vọng với Paris St Germain.

Thậm chí, ra sân là cách để cầu thủ mang áo số 10 này hàn gắn và xoa dịu những cơn giận dữ từ người dân khi họ phải đón nhận giải đấu này chứ không phải những liều vaccine bảo vệ họ.

Colombia - hiện đang trong tình thế không dễ chịu vì vừa nhận thất bại đắng ngắt trước Peru do pha đá phản lưới nhà của Mina - sẽ phải đương đầu với một ngôi sao như thế.

Đây sẽ là cơn ác mộng với đội bóng của HLV Rueda, người sẽ phải cầu nguyện bên ngoài đường biên rằng bộ đôi trung vệ Sanchez-Mina của ông đủ dũng cảm và sức mạnh để chặn đứng Neymar, giúp Colombia đứng vững và kiếm lấy 1 điểm từ tay đội chủ nhà. Ít nhất, đó sẽ là cơ hội để đội tuyển Colombia không bị thất thế trong việc giữ vững vị trí số 2 trên bảng xếp hạng, dù sự thật là nó cũng chẳng khó khăn gì nhiều trong bảng đấu mà Brazil là ngoại hạng, còn các đối thủ khác thì không khá hơn Peru là mấy.

Trận đấu giữa Brazil và Colombia sẽ diễn ra vào lúc 7h00 ngày 24/6, trong khuôn khổ lượt đấu thứ 5 tại Copa America 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục