COVID-19 - nhân tố giúp Israel và Palestine gia tăng hợp tác

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Palestine cho biết sự hợp tác hiện nay là "cần thiết và quan trọng vì hợp tác phục vụ mục đích nhân đạo do dịch bệnh là mối nguy hiểm đối với tất cả mọi người."
COVID-19 - nhân tố giúp Israel và Palestine gia tăng hợp tác ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Or Yehuda, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ Al-Monitor ngày 19/3 đăng tải bài viết "Virus corona làm gia tăng hợp tác giữa Israel và Palestine" với nội dung sau.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) đã làm được điều mà các chính trị gia địa phương và quốc tế không thể làm được. Dịch bệnh này đã dẫn đến mức độ hợp tác chưa từng có tiền tệ giữa Israel và Palestine.

Ahmed Deek, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Palestine, nói với Al-Monitor rằng sự hợp tác hiện nay là "cần thiết và quan trọng vì hợp tác phục vụ mục đích nhân đạo do dịch bệnh là mối nguy hiểm đối với tất cả mọi người."

Hussein al-Sheikh, một quan chức cấp cao khác của Palestine phụ trách điều phối quan hệ với Israel, nói với Al-Monitor rằng mối quan hệ giữa hai nước đã cải thiện nhiều.

Ông Sheikh, hiện là Bộ trưởng các vấn đề Dân sự của chính phủ do Thủ tướng Mohammad Shtayyeh đứng đầu, đánh giá cuộc gọi giữa Tổng thống Israel Reuvlin Rivlin với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas là một chỉ dấu quan trọng của sự hợp tác hiện tại.

Ông Sheikh nói: "Tổng thống Rivlin chủ động gọi điện cho Tổng thống Abbas để cám ơn ông ấy vì sự phối hợp và hợp tác ở mức độ cao."

[Ấn Độ kêu gọi giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel-Palestine]

Anees Sweidan, Giám đốc Vụ các vấn đề Arab thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), nói với Al-Monitor rằng mặc dù trọng tâm của hợp tác là về khủng hoảng y tế, song vẫn có những vấn đề chồng lấn khác.

Ông Anees Sweidan cho biết: "Đó là vấn đề người lao động Palestine tại Israel, các khoản tiền của người Palestine vẫn đang do người Israel giữ, yêu cầu chấm dứt việc đột nhập vào các khu vực của người Palestine và thả các tù nhân Palestine."

Ông Sheikh khẳng định thỏa thuận với người Israel liên quan đến người lao động Palestine đã đảm bảo cho 45.000 lao động sẽ ở lại Israel ít nhất trong một tháng.

Ông Sheikh nói: "Chúng tôi chưa sẵn sàng để người lao động trở về và đi làm mỗi ngày vì vậy chúng tôi đã yêu cầu và người Israel đã chấp nhận rằng người sử dụng lao động cung cấp đủ nơi ở và nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động trong thời gian số này ở lại."

Tại thời điểm hiện tại, người lao động Palestine đã được yêu cầu không làm việc tại các khu định cư của Israel và Thủ tướng Shtayyeh đã yêu cầu tất cả người Palestine hạn chế đi vào các khu định cư.

COVID-19 - nhân tố giúp Israel và Palestine gia tăng hợp tác ảnh 2Khu định cư Maale Adumim của Israel ở thành phố Eizariya, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên Bờ Tây của tờ Times of Israel, Jacob Magid, cho biết một loạt khu định cư đã công bố các ca nhiễm COVID-19. Ông Jacob nói với Al-Monitor đã có bốn trường hợp nhiễm COVID-19 tại khu định cư Einav ở phía Bắc của Bờ Tây.

Theo ông Sheikh, trọng tâm các nỗ lực của Palestine là phòng ngừa. Ông nói: "Nếu chúng tôi phải đối mặt với việc dịch bệnh lây lan, chúng tôi không có đủ phương tiện để đối phó. Các bệnh viện của chúng tôi không đủ khả năng đối phó với một cuộc bùng phát bệnh dịch và tình trạng tài chính của chúng tôi rất hạn chế tại thời điểm hiện nay; chúng tôi đã đề nghị người Israel giải phóng các nguồn tiền của Palestine mà Israel đang giữ vì một số lý do."

Đóng băng tất cả những quỹ tiền này là một vấn đề, phóng viên Magid thừa nhận và nói rằng "với việc Quốc hội Israel đang đóng cửa theo lệnh của Chủ tịch Quốc hội vốn là người của đảng Likud vì mâu thuẫn với đảng Xanh-Trắng, Quốc hội Israel thậm chí không thể nhóm họp để cân nhắc việc sửa đổi luật đã làm đóng băng các nguồn tiền này."

Được Quốc hội Israel thông qua năm 2018, luật này đã ra lệnh giảm nguồn tiền trả cho tù nhân Palestine và nói rằng quan chức Isreal không thể thông qua việc giải phóng tất cả các nguồn tiền của Palestine.

Phóng viên Magid nói rằng các quan chức tài chính của Israel và Palestine đã gặp nhau, và trong khi Quốc hội Israel hiện chưa hoạt động, nội các có thể thực hiện một số biện pháp giúp giảm các gánh nặng tài chính của Palestine.

"Sự khác biệt lần này là ông Naftali Bennett đang là Bộ trưởng Quốc phòng Israel và ông ấy từ lâu nay nêu quan điểm là sự sụp đổ của Chính quyền Palestine sẽ gây ra rủi ro an ninh đối với Israel. Ông ấy không có mục đích đẩy Ramallah đến tình trạng sụp đổ."

Mặc dù Israel và Palestine đang hợp tác cao độ, song giới chức an ninh Israel chưa có bất kỳ điều chỉnh nào trong cách hành xử và thay đổi chính sách của họ.

Ông Sheikh than phiền rằng các lực lượng an ninh Israel đột nhập vào Bethlehem vào rạng sáng 18/3 để bắt người tại trại tị nạn Dheisheh. Thống đốc Bethlehem, Kamel Hmeid, gọi hành động của phía Israel là "kinh tởm."

Tuy nhiên, ông Magid nói với Al-Monitor rằng "tôi nghĩ với giới chức Israel, đó là việc làm như thường lệ. Họ thường xuyên phá hủy nhà cửa, tiến hành bắt người vào buổi tối."

Jibril Rajoub, Thư ký của phong trào Fatah, nói với Al-Monitor rằng Israel sẽ đưa ra đánh giá nghiêm túc về chính sách của nước này đối với các tù nhân già và trẻ người Palestine, đồng thời nói rằng "bởi vì nguy cơ thực sự về tình hình trong các nhà tù và tiềm tàng nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, Israel nên dũng cảm để xem lại tình hình của các tù nhân."

Ông Rajoub - nhân vật có tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Abbas, đã đặt ra câu hỏi là Israel sẽ đạt được gì khi giữ trong tù người như Foad Shobaki, đã 80 tuổi. Ông Rajoub nói: "Họ cần gì khi giam ông ta trong tù?" Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra đối với trẻ em, phụ nữ và tù nhân là nhân viên hành chính. Do đại dịch COVID-19, đây là cơ hội để thúc đẩy Israel thả tù nhân vì các lý do nhân đạo, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng y tế đang diễn ra."

Mức độ hợp tác và phối hợp cao giữa chính phủ Israel và Palestine có thể là cơ hội quan trọng để viện trợ cho người Palestine. Tình hình nhân đạo và mức độ hợp tác của người Palestine đủ là lý do để giải phóng các nguồn tiền của Palestine (đang bị Israel giữ), phóng thích tù nhân người Palestine và dừng các cuộc đột nhập an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục