Cristiano Ronaldo dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020

Với cú đúp vào lưới Pháp, Ronaldo không chỉ san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia mà Ali Daei của Iran nắm giữ nhiều năm qua, mà còn giúp anh dẫn dầu danh sách Vua phá lưới.
Ronaldo đã có 5 bàn thắng ở EURO 2020. (Nguồn: Getty Images)
Ronaldo đã có 5 bàn thắng ở EURO 2020. (Nguồn: Getty Images)

Cristiano Ronaldo tiếp tục "nổ súng" để giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành trận hòa 2-2 vừa đủ trước Pháp, qua đó ghi tên mình vào vòng 1/8 EURO 2020.

Trong trận gặp Pháp, siêu sao 36 tuổi này đã hai lần đánh bại thủ môn Hugo Lloris, đều từ chấm đá phạt 11m.

Với thành tích này, Ronaldo có được tổng cộng 5 bàn thắng tại EURO 2020, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Trước đó, CR7 cũng lập một cú đúp vào lưới của Hungary và phá "lời nguyền" khi lần đầu tiên ghi bàn trong cuộc chạm trán với đội tuyển Đức.

Trong 5 bàn thắng đã có được, Cristiano Ronaldo ba lần lập công từ chấm đá phạt 11m - kỷ lục tại EURO.

[Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Iran Ali Daei]

Xếp ngay sau Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới EURO 2020 là Romelu Lukaku, Patrik Schick, Georginio Wijnaldum, Robert Lewandowski và Emil Forsberg (cùng có 3 bàn).

Tuy nhiên, chân sút Robert Lewandowski đã hết cơ hội nâng cao thành tích của mình bởi đội tuyển Ba Lan của anh đã phải dừng cuộc chơi.

Ngoài việc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, Ronaldo chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia mà Ali Daei của Iran nắm giữ nhiều năm qua - 109 bàn thắng.

Ronaldo đã mất đến 178 trận để cán mốc kỷ lục này, trong khi huyền thoại người Iran Ali Daei chỉ cần ra sân 149 trận.

Tại vòng 1/8, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu đội tuyển Bỉ để tranh tấm vé tứ kết. Ronaldo đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập công để nối dài kỳ tích trong sự nghiệp của mình và đưa đội nhà vào tứ kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục