Cựu danh thủ Hồng Sơn là giám khảo giải tâng bóng nghệ thuật đường phố

Ra mắt giải tâng bóng nghệ thuật đường phố ‘TẾT Freestyle Football’

TẾT Freestyle Football được tổ chức bởi nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương 2013 Đỗ Kim Phúc với mong muốn đẩy mạnh phong trào bóng đá nghệ thuật đường phố tại Việt Nam.
Ra mắt giải tâng bóng nghệ thuật đường phố ‘TẾT Freestyle Football’ ảnh 1Bộ môn bóng đá nghệ thuật đường phố tại Việt Nam muốn vươn tầm ra thế giới sau nhiều năm im ắng. Trong ảnh là nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2013 Đỗ Kim Phúc. (Ảnh: FBNV)

Giải đấu bóng đá nghệ đường phố mang tên “TẾT Freestyle Football” vừa được ra mắt tại Hà Nội sáng 20/1. Đây là giải đấu quy mô lớn của cộng động bóng đá nghệ thuật đường phố sau nhiều năm “im ắng.” 

TẾT Freestyle Football được nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2013 Đỗ Kim Phúc tổ chức với mong muốn đưa bộ môn bóng đá nghệ thuật đường phố đến gần hơn với khán giả bởi lâu nay bộ môn này được coi là “thế giới ngầm” của bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Qua đó, giải đấu này muốn góp phần đưa bóng đá nghệ thuật Việt Nam vươn tầm thế giới. 

TẾT Freestyle Football có tổng giải thưởng 100 triệu đồng được tổ chức vào sáng ngày 30/1 tại Trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên. 

Giải đấu sẽ gồm vòng routine và vòng đấu loại với ban giám khảo chất lượng là cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, nhà vô địch bóng đá nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2013 Đỗ Kim Phúc và nhà vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam 2009 Lê Anh Tuấn. 

Bộ môn tâng bóng nghệ thuật nổi lên và thịnh hành ở Việt Nam khoảng gần chục năm trở lại đây. Đỗ Kim Phúc là một trong những người đi tiên phong trong việc giới thiệu tâng bóng nghệ thuật đến với đông đảo khán giả Việt Nam. Chức vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á 2013 của vận động viên này đã tạo tiếng vang lớn khi ấy và giúp cộng đồng bóng đá đường phố phát triển. 

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, bộ môn tâng bóng nghệ thuật “im ắng” khi không có nhiều cuộc thi lớn đáng kể cũng như những gương mặt xuất sắc vươn tầm quốc tế.

Ra mắt giải tâng bóng nghệ thuật đường phố ‘TẾT Freestyle Football’ ảnh 2Trưởng ban tổ chức giải TẾT Freestyle Football Đỗ Kim Phúc (phải) từng vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2013 và tạo được tiếng vang với bạn bè quốc tế. (Ảnh: FBNV) 

Trưởng ban tổ chức TẾT Freestyle Football, Đỗ Kim Phúc chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng hết sức chuẩn bị một giải đấu chuyên nghiệp bởi nhiều năm nay không có một giải đấu thực sự nào quá lớn cho mọi người thỏa mãn đam mê. Phong trào bóng đá nghệ thuật đường phố cần được trở lại. Điều tôi mong muốn là được nhìn thấy ở mỗi nơi, mỗi góc đường phố đều có người đang tập luyện bộ môn này. Tôi muốn đưa bóng đá nghệ thuật Việt Nam vươn tầm thế giới.”

Đáng chú ý, trong khuôn khổ giải đấu này có cuộc thi dành riêng cho các em nhỏ với số lượng khoảng 100 thí sinh đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An. Phần thi đấu mang tên gọi KUN 1 VS 1 dành cho các bạn nhỏ từ 8-12 tuổi có niềm đam mê với tâng bóng nghệ thuật.

Phần tranh tài hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, có những bạn nhỏ tâng được hơn 1000 quả bóng khi mới chỉ 8 tuổi. Sân chơi KUN 1 VS 1 giúp các bạn nhỏ xa rời smart phone, ipad, năng vận động để tăng cường sức khỏe mỗi ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục