Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump bị phán quyết nói dối

Ông Paul Manafort đã vi phạm thỏa thuận bào chữa với văn phòng Công tố viên đặc biệt Robert Mueller khi nói dối về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump bị phán quyết nói dối ảnh 1Ông Paul Manafort. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ông Paul Manafort, 69 tuổi, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã vi phạm thỏa thuận bào chữa với văn phòng Công tố viên đặc biệt Robert Mueller khi nói dối công tố viên về các vấn đề quan trọng trong cuộc điều tra của văn phòng này về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Phán quyết đã kết thúc nhiều tuần tranh cãi giữa các luật sư của ông Manafort và công tố viên đặc biệt về việc liệu ông này có cố tình nói dối các công tố viên hay không.

[Diễn biến mới trong điều tra êkíp tranh cử của Tổng thống Trump]

Thẩm phán Amy Berman Jackson, người được giao giám sát vụ xử ông Manafort tại tòa án ở Washington, đã phát hiện một bằng chứng "nổi bật" cho thấy ông Manafort nói dối trong ba vấn đề khác nhau, bao gồm cả việc ông này liên lạc với đối tác kinh doanh cũ Konstantin Kilimnik, người mà các công tố viên cho rằng có quan hệ với tình báo Nga. Trong khi đó, ông Kilimnik đã phủ nhận những mối quan hệ này.

Thẩm phán Jackson đã làm rõ những cáo buộc Manafort rằng ông này đã cố tình nói dối về hai vấn đề khác: vai trò của Kilimnik trong việc cản trở công lý và những phát biểu của ông Manafort về việc tiếp xúc với các thành viên trong chính quyền của ông Trump. Ông Manafort có thể sẽ bị xử 10 năm tù giam. 

Cựu công tố viên liên bang Michael Zeldin nhận định một trong những lý do có thể khiến Manafort lựa chọn cách nói dối là vì ông này hy vọng được Tổng thống ân xá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.