Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ thảo luận với Ukraine về cuộc xung đột với Nga

Cuộc thảo luận tập trung vào những nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump - vốn đặt mục tiêu chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột với Nga.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 6/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg, đã có cuộc họp chính thức đầu tiên với Đại sứ Ukraine tại Washington Oksana Markarova.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Markarova đã chia sẻ thông tin chi tiết về "cuộc thảo luận kỹ lưỡng" giữa hai bên, trong đó tập trung vào những nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt với chính quyền của Tổng thống Trump - vốn đặt mục tiêu chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột đã kéo dài gần ba năm với Nga.

Tuần trước, ông Kellog cho biết phía Mỹ mong muốn Ukraine tổ chức bầu cử vào cuối năm nay, đặc biệt là nếu Kiev và Moskva có thể đạt được một lệnh ngừng bắn trong những tháng tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là một nhà đàm phán, do ông vẫn tiếp tục nắm quyền sau khi hết nhiệm kỳ.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ điều này, tuyên bố rằng không thể tổ chức bầu cử trong khi lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng đã gặp ông Kellogg, trao đổi một loạt vấn đề, từ chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ tới Ukraine và việc đảm bảo an toàn cho công dân Ukraine đến các cuộc gặp tại Hội nghị An ninh Munich, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.