Đại sứ Algeria trở lại Pháp sau căng thẳng về phát biểu của ông Macron

Algeria đã triệu hồi Đại sứ Mohamed Antar-Daoud về nước từ tháng 10/2021 do phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mà Algiers cho là không phù hợp và can thiệp vào vấn đề nội bộ của Algeria.
Đại sứ Algeria trở lại Pháp sau căng thẳng về phát biểu của ông Macron ảnh 1Đại sứ Agleria tại Pháp Mohamed Antar-Daoud. (Nguồn: arabnews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 5/1, Văn phòng Tổng thống Algeria cho biết Đại sứ nước này tại Pháp Mohamed Antar-Daoud sẽ quay trở lại Paris tiếp tục nhiệm vụ từ ngày 6/1. 

Trước đó, Algeria đã triệu hồi Đại sứ Mohamed Antar-Daoud về nước từ tháng 10/2021 do những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mà Algiers cho là không phù hợp.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Algeria nêu rõ Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã gặp và thông báo với Đại sứ Antar-Daoud về quyết định trên.

Quan hệ giữa Algiers và Paris gia tăng căng thẳng vào tháng 10/2021, sau khi Tổng thống Macron đưa ra phát biểu đề cập hệ thống chính trị và quân sự của Algeria.

Algiers cho rằng phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp không phù hợp và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Algeria.

[Algeria nêu điều kiện để đưa đại sứ nước này trở lại Pháp]

Algeria đã triệu hồi Đại sứ Antar-Daoud, đồng thời cấm các máy bay quân sự của Pháp vào không phận nước này.

Các máy bay quân sự của Pháp thường bay qua Algeria để đến khu vực Sahel hỗ trợ cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến tại khu vực này.

Nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai bên, tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã có chuyến thăm Algeria, trong đó ông khẳng định Algiers là “đối tác thiết yếu của Pháp” và hy vọng hai nước sẽ cùng nhau trở lại mối quan hệ hòa bình, hướng tới tương lai.

Tuy nhiên, hai bên không công bố thỏa thuận nào về việc nối lại các chuyến bay của Pháp qua Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.