Đàm phán giữa chính phủ Pakistan và người biểu tình rơi vào bế tắc

Đàm phán nhằm chấm dứt một tháng biểu tình ngồi của những người biểu tình chống chính phủ tại Pakistan đã rơi vào bế tắc sau khi chính quyền bắt giữ hàng chục người biểu tình.
Đàm phán giữa chính phủ Pakistan và người biểu tình rơi vào bế tắc ảnh 1Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Pakistan ở thủ đô Islamabad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị tại Pakistan đã rơi vào thế bế tắc khi ngày 13/9, chính quyền Islamabad bắt giữ hàng chục người biểu tình chống chính phủ, trong đó có một số đối tượng tấn công đài truyền hình quốc gia hồi đầu tháng này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan xác nhận chính quyền đã bắt giữ 20 người biểu tình, trong đó có bảy người tham gia vụ tấn công và chiếm tòa nhà trụ sở Đài truyền hình quốc gia Pakistan (PTV) ngày 1/9.

Theo ông Ali Khan, trong số những người bị bắt giữ có 11 đối tượng mang vũ khí.

Ngay sau đó, một trong hai thủ lĩnh phát động biểu tình chống chính phủ, Chủ tịch đảng Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) Imran Khan đã tuyên bố hủy các cuộc đàm phán với chính quyền Islamabad.

Trước đó cùng ngày, Thư ký PTI Jahangir Tareen cho biết đảng này đã quyết định đình chỉ mọi cuộc đàm phán với chính phủ, đồng thời thông báo với bên các tham gia cuộc hòa đàm, trong đó có Phong trào Nhân dân Pakistan (PAT) của giáo sĩ Tahir-ul-Qadri. Theo quan chức này, PTI sẽ không chấm dứt hoạt động biểu tình cho tới khi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức.

Ngày 1/9, hàng trăm người biểu tình đã xông vào tòa nhà PTV ở trung tâm thủ đô Islamabad, đập phá các thiết bị truyền dẫn và buộc PTV phải ngừng phát sóng toàn bộ.

Mặc dù sau khoảng 1 giờ, người biểu tình rời đi mà không xảy ra đụng độ với lực lượng an ninh, song động thái này đã làm tăng độ nóng cho cuộc khủng hoảng tại Pakistan.

Trước đó, chính phủ nước này đã cấm người biểu tình vào "vùng Đỏ," khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt vì có nhiều cơ quan chính phủ quan trọng và đại sứ quán các nước phương Tây.

Theo một báo cáo của Đài phát thanh Pakistan, ngày 13/9, một tòa án tại Islamabad đã tạm giam 14 ngày đối với hơn 100 người vì tội tổ chức biểu tình phi pháp, vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người tại thủ đô và tấn công các cơ quan chính phủ.

Tối cùng ngày, vẫn có ít nhất 7.000 người biểu tình tụ tập tại vùng Đỏ để phản đối các lệnh bắt giữ của chính quyền và phản đối chính phủ.

Ngoài cuộc khủng hoảng về chính trị, chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif cũng đang phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn khi phải chịu chỉ trích về thiếu khả năng ứng phó với đợt lũ lụt đang hoành hành tại nhiều khu vực trong vài tuần qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 280 người và ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu người dân.

Căng thẳng tại Pakistan leo thang sau khi PTI và PAT phát động các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức vì cho rằng nhà lãnh đạo này đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 và phạm tội giết người do có liên quan tới vụ sát hại ít nhất 10 người ủng hộ phe đối lập ở thành phố Lahore hồi tháng Sáu.

Căng thẳng gia tăng với các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình đang làm dấy lên quan ngại về sự tồn tại của chính phủ dân sự hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Pakistan phải vật lộn với cuộc chiến chống phiến quân Taliban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục