Đánh bom tại thành phố từng là thành trì của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq

Ngày 25/12, ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thành phố Tal Afar - thành trì trước đây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, miền Bắc Iraq.
Đánh bom tại thành phố từng là thành trì của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 25/12, ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thành phố Tal Afar, miền Bắc Iraq.

Tal Afar, thành trì trước đây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cách thành phố Mosul 80km về phía Tây, từng chứng kiến vòng xoáy bạo lực phe phái giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite, sau khi Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003, đồng thời là nơi sản sinh ra một số thủ lĩnh cấp cao nhất của IS.

Thành phố này, vốn có khoảng 200.000 dân cư sinh sống, bị đặt dưới sự kiểm soát của IS từ khi tổ chức khủng bố này tràn vào miền Bắc Iraq năm 2014.

[Các lực lượng Iraq mở chiến dịch truy quét tàn dư IS tại miền Bắc]

Đến tháng 8/2017, quân đội Iraq, được sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã giành lại Tal Afar.

Đây là khu vực cuối cùng được giải phóng ở miền Bắc Iraq, trước khi giao tranh lan sang khu vực biên giới với Syria.

Các lực lượng an ninh Iraq vẫn duy trì sự hiện diện dày đặc tại thành phố này, kể từ khi nơi đây hầu như im tiếng súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục