Dấu hiệu Triều Tiên tiếp tục khôi phục bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Hình ảnh vệ tinh ngày 26/4 tại bãi thử Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong (Triều Tiên) cho thấy các hoạt động vẫn đang diễn ra nhằm khôi phục lối vào đường hầm của bãi thử và xây mới công trình phụ trợ.
Dấu hiệu Triều Tiên tiếp tục khôi phục bãi thử hạt nhân Punggye-ri ảnh 1Hình ảnh các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, được chụp từ vệ tinh ngày 26/4/2022. (Nguồn: 38north.org)

Theo hãng thông tấn Yonhap, trang 38 North công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy dường như Triều Tiên đang tiếp tục hoạt động khôi phục bãi thử hạt nhân Punggye-ri vốn bị phá hủy hồi năm 2018 trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ.

Theo trang 38 North, hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp ngày 26/4 tại bãi thử Punggye-ri, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, cho thấy các hoạt động vẫn đang diễn ra nhằm khôi phục lối vào đường hầm số 3 của bãi thử và xây mới một lối vào khác, bên cạnh các công trình phụ trợ.

Trang 38 North viết: "Hiện chưa rõ lối vào mới đã được hoàn thành hay chưa, dựa trên số ít lượng đất đá được nhìn thấy. Khu vực bên ngoài lối vào mới đã được san lấp và ổn định. Ở phía Đông của khu vực đã được san lấp, một tòa nhà phụ trợ nhỏ đã được hoàn thành."

[Mỹ: Triều Tiên nối lại hoạt động xây dựng tại bãi thử hạt nhân]

Trước đó, năm 2018, Triều Tiên tuyên bố đóng cửa hoàn toàn bãi thử hạt nhân Punggye-ri với bốn đường hầm. Có những suy đoán cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ tháng 9/2017.

Hồi đầu tháng Ba, các chuyên gia phân tích tại Mỹ cho biết những hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy nhiều dấu hiệu về hoạt động xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ thời điểm đóng cửa năm 2018.

Punggye-ri là bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên, nơi nước này đã tiến hành sáu lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009, 2013, 2016 và 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục