Để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Bỉ lập Viện tình báo liên bang

Để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Bộ Quốc Phòng và Tư Pháp của Bỉ đã chính thức thành lập Viện tình báo liên bang.
Để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Bỉ lập Viện tình báo liên bang ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Bộ Quốc Phòng và Tư Pháp của Bỉ đã chính thức thành lập Viện tình báo liên bang. Mục đích nhằm đảm bảo việc đào tạo liên tục các nhân viên an ninh và tình báo quân đội.

Các nhân viên an ninh và tình báo quân đội phải được đào tạo theo những yêu cầu của Viện tình báo.

Ngoài ra, Viện tình báo cũng giúp cho 2 cơ quan an ninh và tình báo hiểu hơn về công việc của nhau.

Theo Ủy ban R, phụ trách việc kiểm soát các cơ quan tình báo, Viện tình báo sẽ cho phép các nhân viên sử dụng chung các khái niệm và các bảng phân tích. Điều này giúp cho việc trao đổi thông tin dễ dàng hơn thông qua việc đồng thể hóa các dữ liệu.

Việc đào tạo sẽ được thực hiện tại Trường Quân sự Hoàng gia, chủ yếu là các khóa đào tạo ngắn hạn, trong đó, một số chương trình do các nhân viên tình báo nước ngoài đảm trách.

Viện tình báo liên bang dành cho các nhân viên đã từng làm việc trong ngành an ninh, hướng tới đưa ra một chương trình đào tạo hoàn chỉnh các "nhân viên mật vụ."

Bên cạnh đó, Viện cũng mở ra cho các quân nhân làm việc trong ngành tình báo, an ninh Nhà nước với khoảng 600 người, kể cả đội ngũ hành chính.

Viện cũng có cả các nhân viên ngoại tuyến làm nhiệm vụ thu thập thông tin thông qua các mạng lưới. Tuy nhiên, phần lớn các nhân viên làm nhiệm vụ xử lý dữ liệu.

Cũng như các viên chức liên bang khác, nhân viên của Viện tình báo liên bang được tuyển chọn thông qua sát hạch. Người tham dự phải tốt nghiệp đại học, có thể từ các chuyên ngành khác nhau như triết học, luật, khoa học… nhằm đa dạng đội ngũ nhân sự của Viện để đảm trách các lĩnh vực khác nhau.

Phẩm chất quan trọng nhất đòi hỏi ở các nhân viên tình báo là khả năng phân tích tỉ mỉ. Họ phải có khả năng giải nhanh thông tin với độ chính xác và tin cậy từ một đống các dữ liệu, chẳng hạn từ bảng kê các cuộc điện thoại.

Hơn nữa, các nhân viên còn phải biết nhiều ngoại ngữ, tối thiểu là tiếng Anh. Ngoài ra họ phải biết thêm tiếng Nga, tiếng Arab hoặc tiếng Trung Quốc./.

Tin cùng chuyên mục