Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao NhậtBản Katsuya Okada và người đồng cấp Hàn Quốc Yu Myung-Hwan, bên lề Hội nghị Bộtrưởng Ngoại giao lần thứ tư của Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) tạithủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Tại cuộc gặp, các ngoại trưởng nhất trí khẳng định sẽ "không bao giờ chophép" Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa, đồng thời không chấpnhận dỡ bỏ ngay lập tức bất kỳ lệnh trừng phạt nào.
Hai bên tuyên bố việc Triều Tiên phải quay trở lại các cuộc đàm phán 6 bênvề giải trừ hạt nhân là điều kiện tiên quyết, theo đó Bình Nhưỡng phải đáp ứngyêu cầu này "bằng những hành động cụ thể".
Trước đó, ngày 11/1, Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn sớm đạt được một hiệpước hòa bình thay thế hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên trước khiquay lại bàn đàm phán 6 bên (gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nga, Nhật Bản và TrungQuốc) về vấn đề giải trừ hạt nhân.
Bình Nhưỡng cũng tuyên bố có thể sớm quay trở lại bàn đàm phán này nếu cáclệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tuyên bố chính thứclập trường của mình kể từ sau chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworththáng 12/2009.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đìnhchiến, song trên thực tế, hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do chưađạt được một hiệp định hòa bình./.