Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga từ chối tiếp cố vấn an ninh Israel

Thư ký báo chí Tổng thống Nga bác bỏ thông tin từ tờ Haaretz của Israel nói rằng Nga từ chối tiếp cố vấn an ninh Israel sau vụ máy bay trinh sát của Nga Il-20 bị bắn rơi trên biển Địa Trung Hải.
Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga từ chối tiếp cố vấn an ninh Israel ảnh 1Máy bay Il-20 của Nga. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Ngày 26/9, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin từ tờ Haaretz của Israel nói rằng ngay sau khi máy bay trinh sát của Nga Il-20 bị bắn rơi trên biển Địa Trung Hải, Tel Aviv dự định cử một đoàn đại biểu do cố vấn an ninh quốc gia Meir Ben-Shabbat dẫn đầu đến Nga, nhưng Moskva đã bác bỏ đề xuất này.

Phát biểu với báo giới ông Peskov khẳng định "tờ Haaretz đưa tin không đúng sự thật."

[Israel tuyên bố tiếp tục duy trì hợp tác với Nga tại Syria]

Theo ông Peskov, "ngay từ đầu Thủ tướng Israel đưa ra đề xuất cử một đoàn quân sự do Tư lệnh lực lượng không quân dẫn đầu, và đề xuất này đã được thực hiện."

Phái đoàn quân sự Israel đã mang đến thông tin của mình và được phía Nga cung cấp thông tin chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục