Điện Kremlin kêu gọi Ấn Độ - Pakistan hạ nhiệt căng thẳng

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng các bên sẽ có thể thực hiện các biện pháp làm giảm căng thẳng."

Cửa khẩu Attari-Wagah ở biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cửa khẩu Attari-Wagah ở biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 5/5, Điện Kremlin đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan giảm căng thẳng.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng các bên sẽ có thể thực hiện các biện pháp làm giảm căng thẳng," đồng thời cho biết thêm "chúng tôi đang hết sức lo ngại về bầu không khí căng thẳng đang diễn ra ở khu vực biên giới."

Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng "quan hệ đối tác đặc biệt" song phương không bị ảnh hưởng từ bên ngoài và tiếp tục phát triển năng động trên mọi lĩnh vực.

Hồi tuần trước, Nga tuyên bố sẵn sàng làm trung gian sau khi Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov điện đàm với cả hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.