Đoàn xe Đại sứ quán Australia tại Iraq bị tấn công bằng thiết bị nổ

Một quan chức an ninh của Iraq cho hay trong khi một đoàn xe của Đại sứ quán Australia đang đi qua Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt tại Baghdad của Iraq, thì một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ.
Đoàn xe Đại sứ quán Australia tại Iraq bị tấn công bằng thiết bị nổ ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq gác gần Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin an ninh khu vực, một thiết bị nổ tự chế phát nổ ở Vùng Xanh của Baghdad hôm 26/8 đã khiến một xe của Đại sứ quán Australia tại Iraq bị hư hại nhẹ, song không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Một quan chức an ninh của Iraq (yêu cầu giấu tên) cho hay trong khi một đoàn xe của Đại sứ quán Australia đang đi qua Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad của Iraq, thì một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ. 

Vụ tấn công không được thông báo ngay lập tức và Đại sứ quán Australia đặt trụ sở tại Vùng Xanh cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự đoàn kết của chính quyền Baghdad với Canberra.

[Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad làm 3 người bị thương]

Là nơi có nhiều đại sứ quán và các tòa nhà chính phủ, Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad là khu vực được đảm bảo an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Trong những tuần gần đây, hàng nghìn người ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada Sadr đã tổ chức cuộc biểu tình ngồi xung quanh tòa nhà Quốc hội Iraq để gây sức ép buộc các đối thủ chính trị đồng ý giải tán cơ quan lập pháp, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này vẫn chưa thành lập được chính phủ mới và cũng không bầu ra được tổng thống hay thủ tướng mới, gần một năm sau cuộc bầu cử quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.