Cho dù chúng ta đã có huấn luyện viên mới là Falko Goetz, song lối chơi của độiOlympic vẫn sẽ mang dáng dấp thời người tiền nhiệm Henrique Calisto.
Ở một vài thời điểm trong buổi tập sáng qua của đội tuyển Olympic, bộ đôi FalkoGoetz – Phan Thanh Hùng đã có những cuộc hội ý ngắn ngay trên sân. Nhưng vị huấnluyện viên người Đức sau đó cho biết, những trao đổi giữa ông và ông Hùng trênthực tế sẽ không có ý nghĩa nhiều trong việc quyết định tới lối chơi của độituyển quốc gia. Cách vận hành chiến thuật của đội Olympic sẽ tùy thuộc vào tínhtoán của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.
Việc tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và đội Olympic tạm thờisẽ phải chia sẻ công việc ở mức độ tối đa với các trợ lý là điều hợp lý. Bởi đâymới chỉ là lần thứ tư, thứ năm, ông quan sát trực tiếp các cầu thủ người Việtchơi bóng. Nếu nói theo cách mô tả của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì “ngaycả tên cầu thủ còn chưa thuộc thì làm sao bắt ông Goetz có thể đưa ra nhữngquyết định về chiến thuật và nhân sự của cả 2 đội tuyển”.
Tuy vậy, huấn luyện viên Goetz có thể không biết người đang chạy trước mắt mìnhlà ai, tiểu sử và thành tích của anh ta trong màu áo câu lạc bộ ra sao, nhưngchắc chắn là ông hiểu những gì đang diễn ra trên sân tập phụ Mỹ Đình vào sángngày hôm qua. huấn luyện viên người Đức đã lấy giấy bút và ghi chép lại sơ đồchiến thuật cùng với số áo và tên các cầu thủ đá ở những vị trí khác nhau.
Người ta thấy trên mẩu giấy của huấn luyện viên Goetz có hình cây thông với 4hậu vệ, 2 tiền vệ phòng ngự, 3 cầu thủ chơi tấn công tự do phía sau một tiền đạođá cắm. Và đó cũng là công việc chính mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cố gắngtruyền tải tới các học trò trong buổi tập sáng qua.
Không phải vấn đề thể lực! V-League và giải hạng Nhất đều đang diễn ra nên sẽ làphi khoa học nếu tính tới bài “nhồi” thể lực các tuyển thủ khi lên tập trung.Vấn đề của đội Olympic lúc này là những con người mới sẽ phải học cách thíchnghi và tạo ra sự ăn ý trong lối chơi mà với hầu hết trong số họ hãy còn xa lạ.
Trao đổi cùng các phóng viên vào buổi tối cùng ngày, huấn luyện viên Phan ThanhHùng cũng không giấu giếm ý định sẽ cho các học trò thi đấu bằng sơ đồ 4-2-3-1.Lý giải cho điều đó, về mặt lý thuyết, ông Hùng cho rằng đây là sơ đồ đang thịnhhành của bóng đá hiện đại và những CLB, đội đạt được thành công trên thế giớitrong thời gian qua cũng đều thiên về phương án sử dụng một trung phong cắm trêntuyến đầu.
Về thực tiễn, đội hình 4-2-3-1, theo lời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, là lốichơi đã gắn bó với bóng đá VN trong nhiều năm qua và đã thu lại được thành côngnhất định, chẳng hạn chức vô địch AFF Cup 2008.
Với những người hiểu huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, đây là điều không quá ngạcnhiên, bởi từ lâu người ta vẫn xem ông là một phiên bản của cựu huấn luyện viênđội tuyển, Calisto và hơn 2 năm qua huấn luyện viên người Đà Nẵng đã luôn kiêntrì theo đuổi triết lý bóng đá vừa nhắc ở trên tại CLB của mình.
Thành công ban đầu mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có thể tạm xoa tay hàilòng với đội hình 4-2-3-1 là cậu học trò Văn Quyết từ HN.T&T đã thi đấu như cáthả vào nước, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên anh góp mặt trong hàng ngũ Olympic quốc gia. Bây giờ, việc của ông Hùng sẽ là khai phá hết tiềm năng của những người cònlại và đặt họ vào đúng vị trí của mình trong sơ đồ hình cây thông./.