Đội tuyển Việt Nam đối mặt áp lực tâm lý bắt buộc phải vô địch AFF Cup

Tuyển Việt Nam cần 'một cái đầu lạnh' để trở lại ngôi vô địch AFF Cup

Không còn sắm vai đương kim vô địch tại AFF Cup 2022, song sức ép tâm lý về việc phải giành ngôi vương với đội tuyển Việt Nam thậm chí lớn hơn nhiều so với lần gần nhất tham dự và bị loại từ bán kết.
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục AFF Cup 2022 với mục tiêu vô địch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục AFF Cup 2022 với mục tiêu vô địch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng đội hình mạnh nhất cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài nhằm hướng đến AFF Cup 2022 sắp diễn ra. Tại giải đấu cao nhất khu vực Đông Nam Á. Rào cản lớn nhất cho đoàn quân áo đỏ sao vàng có lẽ chỉ đến từ sức ép tâm lý buộc phải giành chức vô địch.

Đội tuyển Việt Nam không được phép thất bại tại giải đấu quan trọng nhất năm 2022 và cũng trở thành chiến dịch cuối cùng gắn bó với huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tầm quan trọng của AFF Cup 2022

Hơn ai hết, người đầu tiên hiểu rõ tầm quan trọng của AFF Cup 2022 chính là huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi khi nhiều lần thừa nhận sức ép tâm lý với nhiệm vụ vô địch giải đấu hàng đầu Đông Nam Á.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tiết lộ, bị ám ảnh bởi thất bại tại AFF Cup 2020 trước Thái Lan nên quyết tâm đoạt chức vô địch năm 2022 để xóa tan đi “cơn ác mộng” về thất bại. Năm ấy, đội tuyển Việt Nam sắm vai ứng cử viên vô địch nhưng rồi bị đối thủ kình địch đánh bại một cách sòng phẳng sau hai lượt trận.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt áp lực tâm lý phải vô địch ở giải đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

AFF Cup 2022 trở thành giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cấp đội tuyển Việt Nam. Thế nên, mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn cũng như tạo thêm áp lực tâm lý cho chính huấn luyện viên 65 tuổi.

Trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam, ông Park cũng không còn cười đùa quá nhiều và tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn thường thấy như 2 năm về trước khi đội tuyển gặt hái nhiều thành tích. Hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tỏ ra đăm chiêu  hơn nhiều với từng động tác của nhóm cầu thủ.

Sau huấn luyện viên trưởng, các tuyển thủ cũng không thể tránh khỏi những áp lực tâm lý đè nặng ở một trong những giải đấu quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam. AFF Cup trở thành chiến dịch quan trọng duy nhất trong năm 2022 đối với đội trưởng Hùng Dũng và đồng đội.

Tại AFF Cup 2020, ngay cả khi thất bại, nhóm tuyển thủ Việt Nam không phải đối diện quá nhiều sức ép bởi khi đó còn tập trung thi đấu cho những mục tiêu lịch sử tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và nhiệm vụ giành huy chương vàng SEA Games 31. Điều này khác biệt hoàn toàn so với sức ép và tâm lý thất bại tại AFF Cup trong quá khứ như vào các năm 2012, 2014 và 2016.

Tuyển thủ Việt Nam chỉ có nhiệm vụ vô địch AFF Cup trong năm 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Nhưng với AFF Cup 2022, mọi thứ chắc chắn khác hoàn toàn. Xét về danh hiệu, ngoại trừ huy chương vàng SEA Games 31 với cấp độ U23, đội tuyển Việt Nam đã không giành bất cứ chức vô địch nào trong 4 năm qua kể từ AFF Cup 2018. Vì thế, chức vô địch giải đấu Đông Nam Á năm nay mang ý nghĩa lớn với đoàn quân áo đỏ sao vàng.

Rào cản lớn nhất từ áp lực vô địch

Chính những áp lực ở giải đấu quan trọng nhất sẽ trở thành rào cản lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo và cầu thủ cần vượt qua được áp lực nếu muốn lên ngôi và đòi lại vị thế số một Đông Nam Á từ Thái Lan.

Dưới góc nhìn chuyên môn, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng chỉ ra rằng, lối chơi và con người của đội tuyển Việt Nam đã được định hình từ lâu sau những thành công. Ở AFF Cup 2022, đội tuyển cũng sẽ có đội hình mạnh nhất với sự trở lại kịp thời của tiền vệ Quang Hải. Khó khăn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là vượt qua sức ép ở những thời điểm quan trọng nhất.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 cho hay: “Đội tuyển Việt Nam vẫn đang sở hữu huấn luyện viên giỏi và lứa cầu thủ tài năng từng gặt hái nhiều thành công thời gian qua. Thế nên, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng và chức vô địch dành cho đội tuyển Việt Nam. Điều toàn đội cần lúc này là giữ vững tinh thần cũng như điều chỉnh điểm rơi phong độ cao nhất.”

Đội tuyển Việt Nam mang đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2022 với 25 cầu thủ tốt nhất sau khi thuyết phục được tiền vệ Quang Hải trở về nước thi đấu từ Pháp. So với nhiều đối thủ trong khu vực, đội tuyển áo đỏ sang vàng sở hữu lực lượng tốt và mạnh nhất.

Đương kim Thái Lan cũng không thể mang đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2022 bởi thiếu vắng nhiều ngôi sao tốt nhất đang thi đấu tại nước ngoài. Điều này tạo thêm thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trên bàn cân tương quan lực lượng.

Cùng quan điểm với cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, chuyên gia Phan Anh Tú chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam cần phải giữ được “cái đầu lạnh” cùng với bản lĩnh của nhà vô địch AFF Cup 2018.

Theo chuyên gia, đội tuyển Việt Nam cũng cần rút kinh nghiệm từ thất bại tại AFF Cup 2020 vì có phần chủ quan và không tính toán được mọi trường hợp. Khi đó, đoàn quân áo đỏ sao vàng bất bại ở vòng bảng và không để thủng lưới nhưng không thể giành ngôi nhất bảng, từ đó phải gặp Thái Lan sớm ở bán kết và không có được những phương án thuận lợi nhất.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. (Ảnh: FPT Play)

Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam cần giữ tâm lý thoải mái hơn để đạt điểm rơi phong độ cao nhất cho AFF Cup 2022.

Nhìn vào hai trận đấu giao hữu gần nhất với câu lạc bộ Dortmund và đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam dường như vẫn còn thiếu đi những cảm hứng thi đấu và tinh thần quyết tâm cháy bỏng dành cho chức vô địch.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương kỳ vọng đội tuyển Việt Nam cởi bỏ được áp lực qua từng trận đấu nhờ có lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2022 thuận lợi và sẽ có cuộc chia tay đẹp với Huấn luyện viên Park Hang-seo/. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục