Đội tuyển Việt Nam thăng hoa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 10/2017 đã được FIFA công bố ngày 16/10, với điểm nhấn đáng chú ý là sự thăng tiến của đội tuyển Việt Nam, khi bỏ xa Thái Lan tới 17 bậc.
Đội tuyển Việt Nam thăng hoa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 ảnh 1Tiền đạo Thanh Trung (giữa) và đồng đội trong trận đấu với Campuchia tại Vòng loại Asian Cup 2019. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 10/2017 đã được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 16/10, với điểm nhấn đáng chú ý là sự thăng tiến của đội tuyển Việt Nam, khi bỏ xa Thái Lan tới 17 bậc.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam (tăng 9 bậc, lên hạng 121 thế giới) đứng thứ 2 sau Philippines (tăng 7 bậc, lên hạng 116 thế giới). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thái Lan (rớt 1 bậc, xuống hạng 138 thế giới), Myanmar (155), Lào (162), Indonesia (165), Malaysia (170), Campuchia (170), Singapore (173), Brunei (184) và Timor Leste (192).

Điểm nhấn của bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2017 là sự xuất hiện lần đầu tiên trong tốp 10 của đội tuyển Peru. Tây Ban Nha cũng trở lại tốp 10 (từ thứ 11 lên thứ 8) nhờ thành tích bất bại ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Bảng xếp hạng tháng 10/2017 mang đến niềm vui cho nhiều đội bóng ở châu Âu như Đức (giữ nguyên vị trí số 1), Pháp (7, lên 1 bậc), Anh (12, lên 3 bậc), Đan Mạch (19 lên 7 bậc), Scotland (29, lên 14 bậc) và Áo (39, lên 18 bậc) - hai trong số những đội có những bước tiến đáng kể nhất trong tháng.

Áo là 1 trong 4 quốc gia lọt vào tốp 50 đợt này, bên cạnh Séc (46, lên 12 bậc), Maroc (48, lên 8 bậc) và đội lần đầu giành quyền dự World Cup Panama (49, lên 11 bậc). Những sự thay đổi này khiến châu Âu giờ có 28 đại diện trong Top 50, nhiều hơn 1 so với tháng trước với suất được lấy từ Nam Mỹ, châu lục giờ chỉ còn 7 đại diện.

[BXH FIFA: Việt Nam xếp trên Thái Lan 7 bậc, Đức soán ngôi Brazil]

Bên cạnh Peru, còn có 4 đội tuyển khác có được thứ hạng cao nhất lịch sử trong bảng xếp hạng tháng này là Palestine (84, lên 7 bậc), Luxembourg (93, lên 8 bậc), Comoros (127, lên 14 bậc) và Đài Loan (Trung Quốc) - 143, lên 8 bậc.

Theo quy định của FIFA, bảy đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới cùng Nga - nước chủ nhà Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 - sẽ được xếp hạng hạt giống số 1 ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup vào ngày 1/12 tới. Trong khi đó, tám đội xếp ngay sau bảy đội nằm ở nhóm hạt giống số 1 trên bảng xếp hạng thế giới sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 2. Nhóm thứ ba và thứ tư được phân tương tự.

Tuyển Anh đứng trước nguy cơ gặp Đức, Brazil hoặc Argentina ở vòng bảng World Cup 2018. Họ xếp thứ 12 và rơi vào nhóm hạt giống số 2. Các đội tuyển khác trong nhóm hạt giống thứ 2 là Tây Ban Nha, Colombia, Mexico, Uruguay. Trong khi đó, Peru, Thụy Sĩ và Italy cũng sẽ rơi vào nhóm này nếu vượt qua vòng play-off./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục