Á quân King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam đứng thứ 15 châu Á

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Với việc giành được ngôi á quân King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã leo lên vị trí 97 thế giới (15 châu Á) khi có trong tay 1.232,2 điểm.
Việt Nam á quân King's Cup 2019, nhưng vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Việt Nam á quân King's Cup 2019, nhưng vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Mặc dù để thua Curacao ở chung kết King's Cup song đội tuyển Việt Nam vẫn gây ấn tượng mạnh và xuất sắc leo lên vị trí thứ 97 thế giới (hạng 15 châu Á)  trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, khép lại King's Cup, đội tuyển Việt Nam đã giành được 1232,2 điểm trước khi bảng xếp hạng FIFA tháng 6 công bố vào ngày 14/6. Việt Nam giành được 4,5 điểm từ trận thắng Thái Lan và 0,7 điểm ở trận gặp Curacao.

Ở loạt trận giao hữu diễn ra đêm qua, Jordan đã để thua thảm 1-5 trước Slovakia. Thất bại này khiến Jordan chỉ còn 1.226,3 điểm.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam chắc chắn tăng 1 bậc để soán vị trí thứ 15 châu Á (97 thế giới) của Jordan.

["King's Cup là trải nghiệm quý giá với tuyển Việt Nam"]

Vị trí này đã giúp cho Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 và sẽ gặp thuận lợi khi bốc thăm chia bảng đá vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 1(Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trước khi bước vào King's Cup 2019, theo bảng xếp hạng công bố ngày 4/4/2019, Việt Nam đang có 1.227 điểm, đứng thứ 16 châu Á và 98 thế giới (ổn định từ tháng 3/2019). 

Vị trí thứ 15 là Jordan với 1.229 điểm, và ngay sau Việt Nam đứng ở vị trí thứ 17 là Palestine với 3 điểm ít hơn (1.224). 

Kết quả trên bảng xếp hạng FIFA sẽ là điều kiện để phân hạt giống tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng được lấy kết quả cho vòng loại Asian Cup 2023).

Việc phân nhóm hạt giống sẽ được chia làm 5 nhóm, bao gồm:

Nhóm 1 (Vị trí 1-8 châu Á), đã xác định được chắc chắn các đội bóng hàng đầu châu Á gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Arab Saudi và Trung Quốc.

Nhóm 2 (Vị trí thứ 9-16 châu Á), gồm Iraq, Syria, Liban, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam và Jordan.

Nhóm 3 (thứ 17-24), nhóm 4 (25-32) và nhóm 5 (33-vòng play-off 38-43)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục