Đức: Cuộc đàm phán thăm dò lập chính phủ diễn ra một cách 'xây dựng'

Tất cả các đảng ở Đức đều cam kết không tiết lộ nội dung đàm phán cụ thể, song đều bày tỏ hài lòng về các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa các bên.
Đức: Cuộc đàm phán thăm dò lập chính phủ diễn ra một cách 'xây dựng' ảnh 1Ứng cử viên thủ tướng của đảng Xanh Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch đảng Xanh Robert Habeck và Chủ tịch FDP Christian Lindner tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán thăm dò chính thức đầu tiên ở Berlin ngày 1/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh nhằm tìm kiếm khả năng thành lập một liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua ở Đức.

Trong khi đó, Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) cùng ngày cũng đã đàm phán thăm dò với FDP và sẽ tiếp tục tiến trình này với đảng Xanh vào ngày 5/10 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các cuộc đàm phán thăm dò riêng rẽ của SPD với FDP và đảng Xanh diễn ra trong khoảng 2 giờ mỗi cuộc.

[Thủ tướng Merkel kêu gọi các đảng phái vượt qua khác biệt vì tương lai]

Tất cả các đảng đều cam kết không tiết lộ nội dung đàm phán cụ thể, song đều bày tỏ hài lòng về các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa các bên.

Phía SPD cho biết đã sẵn sàng tham gia đàm phán chính thức với đảng Xanh và FDP nhằm hình thành một liên minh "đèn giao thông" Đỏ-Vàng-Xanh giữa SPD, FDP và đảng Xanh.

Tổng thư ký SPD Lars Klingbeil mô tả các cuộc đàm phán thăm dò đầu tiên với FDP mang tính xây dựng và khách quan, đồng thời nhấn mạnh các bên đều ý thức về "nhu cầu thay đổi to lớn" sau 16 năm cầm quyền của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Klingbeil không đề cập cụ thể tới nội dung đàm phán, chỉ cho biết nội dung được thảo luận là những vấn đề toàn cầu như bảo vệ khí hậu, số hoá, hiện đại hoá đất nước và những vấn đề đối ngoại.

Ông nhấn mạnh SPD muốn thành lập một "liên minh những người chiến thắng," ám chỉ việc SPD, FDP và đảng Xanh đều có số phiếu ủng hộ tăng mạnh so với cuộc bầu cử năm 2017.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc đàm phán thăm dò với đảng Xanh, ông Klingbeil chỉ cho biết đảng trung tả giờ đây đã sẵn sàng "cuộc đàm phán ba bên" để thành lập chính phủ.

Về phần mình, Tổng thư ký FDP Volker Wissing cho biết FDP và SPD đã tiến hành cuộc đàm phán thăm dò mang tính xây dựng về những chủ đề nghiêm túc, khẳng định FDP muốn hình thành một chính phủ cải cách, song cho biết hiện quan điểm của hai bên ở "một số điểm cơ bản" vẫn khá xa nhau.

Trong khi đồng Chủ tịch đảng Xanh Annalena Baerbock nhấn mạnh các cuộc đàm phán với SPD diễn ra trong bầu không khí xây dựng, khách quan và đảng Xanh sẽ đưa ra quan điểm sau cuộc đàm phán thăm dò còn lại với CDU/CSU vào ngày 5/10 tới.

Trong khi bày tỏ dè dặt sau cuộc đàm phán thăm dò đầu tiên với SPD, Tổng thư ký FDP Wissing lại thể hiện nhiều sự tương đồng hơn sau cuộc đàm phán tối cùng ngày với CDU/CSU.

Theo ông, cuộc đàm phán với CDU/CSU "có ít vướng mắc về mặt nội dung."

Ông Wissing cho biết nội bộ đảng sẽ thảo luận xem có cần thêm các cuộc đàm phán hay không trước khi đưa ra quyết định.

Tổng thư ký hai đảng CDU và CSU cùng nhấn mạnh sự tương đồng về mặt nội dung trong đàm phán với FDP, đồng thời cho biết hai bên đã đề cập tới nhiều nội dung lớn. Tổng thư ký CDU Paul Ziemiak tái khẳng định mong muốn hình thành một "liên minh Jamaica" Đen-Vàng-Xanh (giữa CDU/CSU, FDP và đảng Xanh), nhấn mạnh rằng một liên minh như vậy sẽ tạo ra "nhiều cơ hội cho đất nước."

Về mặt toán học, hiện có hai khả năng thành lập liên minh được đề cập là liên minh đèn giao thông do SPD lãnh đạo và liên minh Jamaica do CDU/CSU đứng đầu.

Cả hai khả năng này đều cần đảng Xanh và FDP làm đối tác tham gia liên minh cầm quyền.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, SPD giành được nhiều phiếu nhất với 25,7%, đứng thứ hai là CDU/CSU với 24,1%, đảng Xanh đứng thứ ba với 14,8%, đảng FDP 11,5% và đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) 10,3%. Các đảng lớn đều bác bỏ khả năng đàm phán cầm quyền với AfD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục