Một mặt hoan nghênh kế hoạch của Hy Lạp áp dụng các biện pháp thắt chặt chi tiêuvà tăng ngân sách để sớm vượt qua khủng hoảng, một mặt Thủ tướng Merkel cho rằngcuộc khủng hoảng tại Hy Lạp là do nước này đã vi phạm Hiệp ước ổn định và tăngtrưởng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều năm liền và nạn đầu cơ đãkhiến tình hình thêm trầm trọng.
Do vậy, hỗ trợ Hy Lạp một cách vội vàng khôngphải là một giải pháp hiệu quả, mà cần giải quyết tận gốc.
Thủ tướng Đức thậm chí còn đề cập vấn đề cần có biện pháp mạnh tay hơn trongtương lai đối với các nước vi phạm.
Bà cho rằng Hiệp ước ổn định và tăng trưởngkinh tế cần bổ sung một điều khoản, cho phép khai trừ một thành viên ra khỏi khuvực đồng euro nếu nước này liên tục không đáp ứng các quy định tiêu chuẩn trongthời gian dài.
Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel cũng khẳng định khối các nước đồng tiền chung châuÂu sẽ không để một thành viên nào phải "đơn thương độc mã" đối phó với khủnghoảng.
Thâm hụt ngân sách của Ha Lạp hiện cao gấp 4 lần mức quy định của EU. Theo cácnhà quan sát, cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp đang bộc lộ những bất cập về cơ cấu ởmột số nền kinh tế sử dụng đồng euro khác./.