Đức điều 13 máy bay chiến đấu tham gia tập trận tại Australia

Sáu máy bay chiến đấu Eurofighter và 7 máy bay vận tải quân sự của Đức sẽ bay đến Australia tham gia cuộc tập trận Rapid Pacific 2022 trong đợt triển khai lớn nhất của không quân Đức trong thời bình.
Đức điều 13 máy bay chiến đấu tham gia tập trận tại Australia ảnh 1Máy bay chiến đấu Eurofighter của không quân Đức. (Ảnh: AP)

Ngày 16/8, Đức đang điều 13 máy bay chiến đấu để tham gia cuộc tập trận chung tại Australia. Đây là đợt triển khai lớn nhất của lực lượng không quân nước này trong thời bình.

Cụ thể, 6 máy bay chiến đấu Eurofighter và 7 máy bay vận tải quân sự dự kiến hạ cánh tại Singapore cùng ngày trước khi bay đến Australia tham gia cuộc tập trận Rapid Pacific 2022.

Nội dung tập trận sẽ bao gồm cả diễn tập tác chiến không đối không và không đối đất, trong đó có hoạt động huấn luyện bảo vệ tàu chiến trên không.

Đây là đợt triển khai đầu tiên của không quân Đức tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Lực lượng không quân của 5 nước thành viên NATO tập trận tại Bulgaria]

Đại diện không quân Đức Luftwaffe cho biết phi đội sẽ ghé qua Nhật Bản và Hàn Quốc trên hành trình trở về nước sau khi kết thúc tập trận.

Theo quân đội Đức, mục đích của sứ mệnh lần này là để Luftwaffe kiểm tra khả năng tương tác với các đồng minh trong và ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục