Đức dự kiến mua hàng chục trực thăng vận tải hạng nặng của Boeing

Đức sẽ mua 60 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của hãng Boeing, tổng trị giá 5 tỷ euro (khoảng 5,4 tỷ USD), nhằm nâng cấp hệ thống vận tải quân sự.
Đức dự kiến mua hàng chục trực thăng vận tải hạng nặng của Boeing ảnh 1Boeing CH-47 Chinook. (Nguồn: wikipedia.org)

Tờ Bild am Sonntag của Đức ngày 24/4 đưa tin nước này sẽ mua 60 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của hãng Boeing, tổng trị giá 5 tỷ euro (khoảng 5,4 tỷ USD), nhằm nâng cấp hệ thống vận tải quân sự.

Theo nguồn tin trên, kinh phí mua trực thăng nói trên sẽ được trích từ ngân quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro dành cho quân đội mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố sau khi bùng phát xung đột giữa Nga và Ukraine.

Số máy bay trực thăng CH-47F Chinook trên sẽ được bàn giao sớm nhất vào năm 2025-2026 và sẽ thay thế trực thăng CH-53G do Sikorsky - một công ty con của tập đoàn Lockheed Martin - sản xuất.

[Không quân Đức điều máy bay chiến đấu tuần tra vùng trời Ba Lan]

Theo dự kiến, vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ thông báo trước Quốc hội về hợp đồng mua trực thăng vận tải hạng nặng trên.

Ngoài Boeing, Lockheed Martin cũng chào hàng mẫu trực thăng CH-53K King Stallion, song theo tờ Bild am Sonntag, trực thăng CH-47F Chinook của Boeing có giá rẻ hơn và nhiều đồng minh của Đức trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sử dụng loại trực thăng này.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết vẫn chưa có quyết định chính thức về việc mua trực thăng CH-47F Chinook./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục