Đức giành được hợp đồng 2,6 tỷ USD đóng tàu tuần tra cho Australia

Công ty Luerssen của Đức đã giành được một hợp đồng trị giá 2,6 tỷ USD để thiết kế và đóng 12 tàu tuần tra xa bờ (OPV) cho Australia.
Đức giành được hợp đồng 2,6 tỷ USD đóng tàu tuần tra cho Australia ảnh 1Tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Australia. (Nguồn: Naval Technology)

Theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Australia, ông Christopher Pyne cho hay, Công ty Luerssen của Đức đã giành được một hợp đồng trị giá 2,6 tỷ USD để thiết kế và đóng 12 tàu tuần tra xa bờ (OPV) cho Australia.

Theo thỏa thuận, Luerssen sẽ bắt đầu đóng 2 tàu đầu tiên tại xưởng đóng tàu ASC của nhà nước ở Adelaide vào cuối năm 2018.

10 tàu còn lại sẽ được đóng tại xưởng Austal ở phía Nam thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia.

[Australia cần xoay trục lực lượng hải quân sang khu vực chiến lược]

Tuy nhiên, Bộ trưởng Pyne nêu rõ, Austal sẽ phải phối hợp với Fassmer, công ty đóng tàu châu Âu được xem là một trong những đối thủ lớn nhất của Luerssen, để thực hiện hợp đồng trên.

Hạm đội tàu tuần tra mới này sẽ được Hải quân Australia sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ giám sát và do thám cũng như cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục