Đức không tổ chức bầu cử sớm bất chấp kết quả bầu Nghị viện châu Âu

Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scholz đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử EP khi cả 3 đảng trong chính phủ đều thua phe bảo thủ và cực hữu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa, phải), Lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Soeder (phải) - ứng viên tranh cử Nghị viện châu Âu của đảng CSU và Chủ tịch đảng Nhân dân châu Âu (EPP) Manfred Weber (thứ 3, trái) trong cuộc vận động tranh cử cho CDU trong bầu cử Nghị viện châu Âu ở Munich, ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa, phải), Lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Soeder (phải) - ứng viên tranh cử Nghị viện châu Âu của đảng CSU và Chủ tịch đảng Nhân dân châu Âu (EPP) Manfred Weber (thứ 3, trái) trong cuộc vận động tranh cử cho CDU trong bầu cử Nghị viện châu Âu ở Munich, ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đức sẽ không "theo chân" Pháp tổ chức bầu cử sớm bất chấp kết quả không khả quan của cả 3 đảng trong liên minh cầm quyền, sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) diễn ra ngày 9/6 tại nước này.

Ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đã khẳng định như vậy khi phát biểu tại họp báo chính phủ ngày 10/6. Ông Hebestreit nêu rõ bầu cử sẽ diễn ra vào mùa Thu năm sau theo đúng kế hoạch.

Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh cầm quyền của ông Scholz đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử EP khi cả 3 đảng trong chính phủ đều thua phe bảo thủ và cực hữu.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đạt kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử với 13,9%, kém xa Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo CDU/CSU với hơn 30% số phiếu ủng hộ và đứng sau cả đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) với gần 16% phiếu bầu.

Đảng Xanh nhận được khoảng 12% phiếu ủng hộ, trong khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) chỉ giành được 5% phiếu bầu.

Việc Liên minh CDU/CSU giành được hơn 30% tổng số phiếu bầu được coi là thành công đáng ghi nhận so với cuộc bầu cử liên bang năm 2021. Đây sẽ là động lực cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

Trong khi đó, thất bại của liên minh cầm quyền tại Đức đã làm dấy lên lời kêu gọi từ các đảng đối lập yêu cầu ông Scholz “theo chân” nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron tiến hành một cuộc bầu cử sớm.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi đảng Mặt trận Quốc gia (FN) theo đường lối cực hữu đánh bại liên minh ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử EP.

Tổng thống Macron bày tỏ tin tưởng người dân Pháp sẽ đưa ra "lựa chọn đúng đắn" trong cuộc bầu cử sớm này. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng biện pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc không kích phá hủy căn cứ quân sự ngầm của trung đội điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại phần lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.

Toàn cảnh Paris. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Bí mật sau những chung cư không niên hạn ở Pháp

Khác với cách quản lý dựa trên tuổi công trình, hệ thống pháp luật của Pháp coi việc bảo trì thường xuyên và đánh giá định kỳ tình trạng kỹ thuật là yếu tố quyết định vòng đời của một tòa nhà.