Đức xét xử nghi phạm người Syria tấn công bằng dao tại Dresden

Abdullah A. bị truy tố tội giết người, giết người có chủ ý và gây tổn thương nghiêm trọng vì tấn công 2 người đàn ông đến từ North Rhine-Westphalia bằng một con dao dài 21cm vào ngày 4/10/2020.
Cảnh sát gác tại khu vực Dresden, miền đông nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát gác tại khu vực Dresden, miền đông nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, tòa án thành phố Dresden, miền Đông nước Đức, đã tiến hành xét xử 1 nghi phạm người Syria trong vụ tấn công bằng dao khiến một du khách Đức thiệt mạng tại địa phương này hồi năm ngoái.

Abdullah A., 21 tuổi, đã bị cáo buộc tấn công 2 người đàn ông đến từ North Rhine-Westphalia bằng một con dao dài 21cm vào ngày 4/10/2020.

Một nạn nhân, 55 tuổi, đã không qua khỏi tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Người còn lại, 53 tuổi, may mắn đã vượt qua.

Abdullah A. bị truy tố tội giết người, giết người có chủ ý và gây tổn thương nghiêm trọng vì hành vi bạo lực trên.

Trước phiên tòa, dự kiến kéo dài đến cuối tháng Năm, các công tố viên cho biết Abdullah A. đã bị kích động do sự kỳ thị người đồng tính và "cách nhìn nhận đối với phần tử Hồi giáo cực đoan."

Trong khi đó, luật sư của Abdullah A. cho biết thân chủ của mình sẽ không đưa ra lời khai nào trước tòa.

Abdullah A. bị bắt vào ngày 20/10/2020, chỉ hơn 2 tuần sau khi y thực hiện vụ tấn công trên bên ngoài Cung văn hóa Dresden.

[Đức bắt giữ nghi phạm vụ tấn công mang động cơ Hồi giáo cực đoan]

Đến Đức khi còn là trẻ vị thành niên trong cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2015, Abdullah A. được cấp quy chế cư trú tạm thời dành cho những người bị từ chối đơn xin tị nạn song không thể bị trục xuất.

Tên này từng có tiền án tiền sự và đã nhận bản án 2 năm 9 tháng tù dành cho người vị thành niên vì kêu gọi hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Y vẫn bị giám sát sau khi được trả tự do không lâu trước khi xảy ra vụ tấn công ở Dresden.

Vụ tấn công trên một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận Đức trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo sau sự gia tăng các vụ tấn công của các phần tử cực đoan.

Vụ việc khi đó xảy ra chỉ vài ngày sau vụ sát hại thầy giáo dạy lịch sử người Pháp Samuel Paty tại thủ đô Paris sau khi cho các học sinh xem những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

Việc một đối tượng trẻ 18 tuổi sát hại thầy giáo Paty một cách dã man ở vùng ngoại ô Conflans Saint-Honorine, đã gây chấn động nước Pháp và làm nhiều người liên tưởng đến làn sóng khủng bố của những đối tượng Hồi giáo cực đoan hồi năm 2015 sau khi tòa soạn báo Charlie Hebdo đăng tải các hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.