Vẫn khó tiêu thụ

Đường tồn kho nhiều do rớt giá mà vẫn khó tiêu thụ

Đường rớt giá lại khó tiêu thụ khiến công ty mía đường gặp khó, kéo theo việc ấn định giá sàn thu mua mía nguyên liệu cũng ảnh hưởng.
Ông Vưu Văn Út, Giám đốc Xí nghiệp đường Cà Mau thuộc Công ty cổ phần Mía đườngTây Nam cho biết, trước sự biến động về giá cả thị trường và sản phẩm rất khótiêu thụ, xí nghiệp tồn kho gần 1.000 tấn đường sơ chế sản xuất kể từ năm ngoáiđến nay.

Theo ông Út, giá đường từ 16.500 đồng/kg nay giảm chỉ còn 14.800 đồng/kg.

Đường rớt giá lại rất khó tiêu thụ khiến công ty rơi vào khó khăn, kéo theo việcấn định giá sàn thu mua mía nguyên liệu của nông dân cũng bị ảnh hưởng.

Vụ mía năm nay, xí nghiệp định giá thu mua mía nguyên liệu 800 đồng/kg, tăng 50đồng/kg so với vụ mía trước, nhưng người trồng mía vẫn không thu được lãi cao,vì giá thuê nhân công, phân bón đều tăng.

Ngay từ đầu vụ trồng mía, Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam đầu tư giống míanăng suất cao, phân bón, cải tạo đất trị giá khoảng 4 tỷ đồng, đồng thời ký hợpđồng thu mua nguyên liệu mía của nông dân để thu hồi nợ. Theo đó, công ty đầu tư27 triệu đồng/ha cho hộ mới cải tạo đất trồng mía và đầu tư chăm sóc 10 triệuđồng/ha.

Ba năm trước đây, công ty đầu tư không tính lãi, nhưng nay do sản xuất quá khókhăn nên thỏa thuận với nông dân chỉ thu lãi suất thấp, bằng lãi suất của Ngânhàng Nông nghiệp.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có diện tích trồng mía 1.800ha, tăng 200ha so vụ mía nămtrước; tập trung chủ yếu ở các xã Trí Lực, Trí Phải, Biển Bạch (huyện ThớiBình), xã Khánh An, Khánh Lâm, Nguyễn Phích (huyện U Minh).

Vụ mía năm nay, Xí nghiệp đường Cà Mau phấn đấu đạt sản lượng mía ép 140.000tấn, sản xuất 11.200 tấn đường.

Tuy nhiên, với công suất thiết kế 1.000 tấn mía/ngày của nhà máy, nhưng vào thờiđiểm đầu vụ, do nguồn nguyên liệu tại chỗ không cung ứng đủ nên bình quân mỗingày xí nghiệp phải thu mua đến 70% sản lượng mía nguyên liệu ở các tỉnh chạy lũvùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu cụcbộ./.

Kim Há (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Dư địa mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal

Quy mô của ngành công nghiệp phục vụ cho người Hồi giáo ngày càng phát triển; trong đó, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới, tạo dư địa để mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng Việt Nam.