Duy Mạnh chấn thương nặng, nguy cơ lỡ vòng loại World Cup 2022

Trung vệ Hà Nội FC đau đớn sau va chạm với tiền đạo Amido Bald và phải rời sân bằng cáng chỉ sau 6 phút thi đấu ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020 chiều 1/3 với đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh.
Duy Mạnh gặp chấn thương đầu gối ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Hoàng Tùng-Sport5)
Duy Mạnh gặp chấn thương đầu gối ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Hoàng Tùng-Sport5)

Phút thứ 6 trận đấu giữa Hà Nội FC với Thành phố Hồ Chí Minh, trung vệ Duy Mạnh bật cao đánh đầu, tranh chấp với tiền đạo Amido Bald sau đó tiếp đất bằng một chân. 

Pha va chạm mạnh khiến cầu thủ này ngay lập tức gặp chấn thương, ôm đầu gối đau đớn và ngay lập tức phải rời sân bằng cáng. 

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ngay lập tức phải thay thế hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh vào sân chỉ sau 6 phút đầu của trận Siêu cúp Quốc gia 2020. 

Chấn thương của Duy Mạnh có thể rất nặng bởi cầu thủ này liên tục tỏ ra đau đớn, ôm mặt khi phải rời sân bằng cáng. 

Duy Mạnh chấn thương nặng, nguy cơ lỡ vòng loại World Cup 2022 ảnh 1Duy Mạnh tỏ ra đau đớn và phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm trên không rất mạnh. (Ảnh: Hoàng Tùng-Sport5)

Nhiều khả năng trung vệ Hà Nội FC gặp phải chấn thương dây chằng ở đầu gối khi tiếp đất bằng một chân sau va chạm mạnh. 

Ở V-League 2019, Đình Trọng cũng gặp chấn thương tương tự sau một pha xoay người mất trụ khiến đầu gối bị ảnh hưởng. 

Chấn thương của Duy Mạnh là mất mát lớn cho Hà Nội FC và tuyển Việt Nam. Đội bóng Thủ đô sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi V-League 2020 khởi tranh vào tuần sau. 

Trong khi đó, tuyển Việt Nam có trận đấu quan trọng với Malaysia ngày 31/3 tới tại vòng loại World Cup 2022. Nếu thiếu vắng Duy Mạnh ở hàng phòng ngự, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có nhiều sự lựa chọn tốt nhất cho tuyến phòng ngự của đội tuyển khi Đình Trọng cũng chưa sẵn sàng với phong độ cao nhất. 

Ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020 chiều 1/3, Hà Nội FC đã lội ngược dòng thành công, thắng 2-1 Thành phố Hồ Chí Minh dù bị Công Phượng chọc thủng lưới trước. Quang Hải và đồng đội có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới trước khi V-League 2020 khởi tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục