EU áp các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Syria

EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm vào các bộ trưởng nước này.
Ngày 25/6, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháptrừng phạt mới đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm vào các bộ trưởng trong chính quyền Damascus, các công ty và một cá nhân, trong khi làm rõ hơn lệnh cấm vũkhí đang có hiệu lực của EU.

Tuyên bố của EU cho biết ngoạitrưởng 27 nước thành viên đã thông qua các biện pháp trừng phạt trêntại hội nghị đang diễn ra ở Luxembourg.

Các biện pháp trừng phạt nhưphong tỏa tài sản và cấm đi lại này là vòng chế tài thứ 16 của EU nhằmvào chính quyền Assad.

Theo thông báo của EU, các biện pháp trừng phạtmới cũng bao gồm một lệnh cấm cụ thể việc bảo hiểm cho các mặt hàng bịcấm khi chuyển giao cho Syria, trong đó có vận chuyển vũ khí.

Quyết địnhnày được đưa ra sau vụ việc một tàu chở hàng của Nga, được một công tyAnh bảo hiểm, chở trực thăng chiến đấu tới Syria và bị chặn lại vài ngàytrước.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các đối tượng nằm trong danhsách bị trừng phạt chưa được công bố. Cùng ngày, Trung Quốcđã liên lạc với các bên liên quan nhằm thảo luận việc tổ chức cuộc mộthội nghị quốc tế về cuộc xung đột tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báothường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân khẳngđịnh Bắc Kinh có lập trường "tích cực và cởi mở" trước đề xuất tổ chứchội nghị quốc tế thảo luận về tình hình Syria vào ngày 30/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trung Quốc hy vọng hội nghị này sẽ giúp tạo ra sựđồng thuận quốc tế cũng như sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc thực thi đềxuất 6 điểm của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arậpvề Syria Kofi Annan.

Liên quan đến việc hệthống pháo phòng không Syria bắn rơi một báy bay chiến đấu của Thổ NhĩKỳ, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế sau khi Ankara cáo buộc Syria bắn hạ một máy bay do thám quân sự trênkhông phận quốc tế và hối thúc triệu tập một cuộc họp của Tổ chức Hiệpước Bắc Đại Tây dương (NATO) để thảo luận về cách thức đáp trả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Trung Quốcđã nhận được các thông tin liên quan và đang theo dõi sát sao diễn biếnvụ việc. Tình hình hiện nay trong khu vực đang hết sức phức tạp và nhạycảm. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan thể hiện thái độ bình tĩnh,kiềm chế và thông qua các kênh ngoại giao để đi đến một giải pháp thíchhợp, tránh làm căng thẳng leo thang".

Trước đó, Ngoạitrưởng Mỹ Hillary Clinton cũng cho biết Washington sẽ hợp tác chặt chẽ với Ankara để thúc đẩy một tiến trìnhchuyển giao quyền lực ở quốc gia Trung Đông.

Trong khi Ngoạitrưởng Pháp Laurent Fabius cùng ngày tuyên bố vụ Syriabắn rơi mát bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ là "không thể chấp nhận," "Máybay đó không chở vũ khí và đang thực hiến một chuyến bay thông thường...đã không có cảnh báo trước"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”