EU đạt thỏa thuận tăng cường sản xuất đạn dược viện trợ cho Ukraine

Kế hoạch này là phần thứ ba trong nỗ lực của EU nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155 mm mà Kiev đang đề nghị.
EU đạt thỏa thuận tăng cường sản xuất đạn dược viện trợ cho Ukraine ảnh 1Xe chiến đấu bộ binh Marder tại trung tâm huấn luyện ở Munster, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/7 thông báo EU sẽ dành 500 triệu euro (544 triệu USD) để thúc đẩy sản xuất đạn dược cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của các nước thành viên EU.

Các đại diện của Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu (EP) đã đạt được thỏa thuận tạm thời ngay trong đêm. Dự kiến thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 7.

Theo thỏa thuận, các công ty vũ khí châu Âu sẽ được tài trợ để tăng năng lực sản xuất và giải quyết các khâu bị đình trệ.

Kế hoạch này là phần thứ ba trong nỗ lực của EU nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155 mm mà Kiev đang đề nghị.

[Tổng thống Ukraine thăm CH Séc, thảo luận về NATO và xung đột với Nga]

Tháng trước, EU cũng đã nhất trí bổ sung 3,5 tỷ euro (3,8 tỷ USD) vào Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF), quỹ được dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh liên minh này tiếp tục muốn hỗ trợ Kiev.

Theo EU, kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine đến nay, nước này đã nhận được khoảng 15 tỷ euro (16,3 tỷ USD) tiền hỗ trợ vũ khí từ các nước thành viên liên minh này và EPF.

EU cũng đang huấn luyện hàng nghìn binh sỹ Ukraine và hồi tháng 2, liên minh này thông báo rằng 30.000 binh sỹ sẽ được huấn luyện vào cuối năm nay.

Trước đó, Nga nhiều lần nêu rõ việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mới sẽ không thể thay đổi căn bản diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điều đó khiến phương Tây ngày càng tham gia vào cuộc xung đột cũng như kéo theo nhiều nguy cơ. Nga nhấn mạnh điều này đòi hỏi Moskva có những biện pháp phòng ngừa nhất định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.