Nga cấm nhập thịt lợn: EU dọa kiện lên WTO

EU dọa kiện Nga lên WTO về vụ cấm nhập thịt lợn

EU dọa kiện Nga về việc Moskva cấm nhập khẩu thịt lợn châu Âu do phát hiện trường hợp nhiễm sốt heo châu Phi tại Litva.
EU dọa kiện Nga lên WTO về vụ cấm nhập thịt lợn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: oklahomafarmreport.com)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/3 dọa kiện Nga lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Moskva cấm nhập khẩu thịt lợn châu Âu kể từ tháng Một vừa qua, do phát hiện trường hợp nhiễm sốt heo châu Phi (ASF) tại Litva.

Động thái này đã tạo ra những căng thẳng giữa EU và Nga.

Phát biểu trước báo giới, Ủy viên EU phụ trách Thương mại Karel De Gucht nhấn mạnh EU sẵn sàng kiện Nga lên WTO với đầy đủ hồ sơ trong tay.

Giải thích về trường hợp Nga phát hiện các ca nhiễm sốt heo châu Phi tại Litva và Ba Lan, ông De Gucht cho rằng đây là một loại bệnh đã xuất hiện từ lâu ở Nga chứ không phải ở EU, và nếu có các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện tại khu vực lân cận thì có nghĩa căn bệnh này xuất phát từ Nga. Ông De Gucht nhấn mạnh, kể từ tháng Một vừa qua, tại EU và trong khu vực lân cận Belarus, chỉ có bốn trường hợp nhiễm ASF liên quan đến lợn rừng.

EU đã cố gắng nối lại việc xuất khẩu thịt lợn thông qua các cuộc đàm phán, đồng thời cũng đang chuẩn bị thủ tục khởi kiện trước WTO. Dự kiến, các thủ tục này có thể mất từ một năm đến một năm rưỡi.

Theo một nguồn tin châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sớm nhờ WTO trợ giúp trong trường hợp Nga vẫn không rút lệnh cấm. Mặc dù hai bên đã có nhiều cuộc họp, song tình hình chưa có tiến triển. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, Nga dường như không xem vấn đề này là ưu tiên số một.

EU đã đề nghị chỉ có các khu vực xác định lợn nhiễm dịch mới phải ngừng xuất khẩu theo đúng quy định của WTO. Ngoài ra, EU cũng quyết định giải ngân 7 triệu euro, trong đó sẽ dành một nửa để tăng cường các biện pháp phòng dịch thú y, số tiền còn để hỗ trợ người chăn nuôi và các nước bị ảnh hưởng do lệnh cấm của Nga như Ba Lan và ba quốc gia Baltic.

Trong hồ sơ sẽ trình lên WTO, EC cũng nỗ lực duy trì sự gắn kết của các quốc gia thành viên sau khi Pháp, Đan Mạch, Hà Lan và Italy thảo luận với Nga hồi tháng Hai về các quy định riêng.

Hàng năm, Nga nhập khoảng1/4 lượng thịt lợn xuất khẩu của EU, chủ yếu từ Hà Lan, Đức, Đan Mạch trị giá khoảng 1,4 tỷ euro. Lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ EU của Nga đã khiến ngành chăn nuôi ở khối này thiệt hại khoảng 4 triệu euro/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục