EU nhất trí thời gian gặp Iran thảo luận hạt nhân

EU đã chấp nhận đề xuất của trưởng đoàn đàm phán Iran Saeed Jalili về thời gian nối lại đàm phán, nhưng phản đối địa điểm tiến hành.
Sau khi tham vấn các cường quốc tham gia tiến trình đàm phán về chương trình hạtnhân của Iran (P5+1), Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấnđề đối ngoại Catherine Ashton ngày 12/11 đã viết thư phúc đáp, chấp nhận đề xuấtcủa trưởng đoàn đàm phán Iran Saeed Jalili về thời gian nối lại đàm phán, nhưngphản đối địa điểm tiến hành.

Theo nguồn tin ngoại giao phương Tây, bà Ashton đồng ý tổ chức một cuộc gặp giữađại diện Iran và các đại diện P5+1 (năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, cùng với Đức), vào ngày 5/12,nhưng đề nghị tiến hành cuộc gặp này ở Áo hoặc Thụy Sĩ với lý do việc chọn địađiểm như vậy "hợp lý và thuận tiện hơn."

Nhóm này cũng đồng ý tổ chức cuộc gặp kế tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ theo nguyện vọng củaIran nếu cả hai bên cùng nhất trí. Trước đó, ông Jalili viết thư cho bà Ashtonđề nghị nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran vào ngày23/11 hoặc 5/12 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu hai bên nhất trí về thời gian và địa điểm tiến hành cuộc gặp nói trên, đâysẽ là lần đầu tiên Iran trở lại bàn đàm phán để thảo luận về chương trình hạtnhân gây tranh cãi của nước này, sau hơn một năm rút lui.

Sức ép buộc Iran trở lại bàn đàm phán gia tăng sau khi Liên hợp quốc, Mỹ và EUtháng Sáu vừa qua bắt đầu siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Với triển vọng nối lại đàm phán, Tổng thống Iran Mamoud Ahmadinejad nhắc lại lậptrường của Iran không đàm phán về quyền phát triển công nghệ hạt nhân của mình,đồng thời khẳng định Tehran chưa bao giờ bác bỏ hoàn toàn triển vọng đàm phán vềchương trình làm giàu urani của nước này.

Trong bức thư gửi bà Ashton, ông Jalili không loại trừ các cuộc đàm phán trựctiếp, nhưng đề nghị người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU trước tiên bày tỏ lậptrường về "vũ khí hạt nhân Do Thái," ám chỉ chương trình hạt nhân của Israel.

Sau khi được bầu làm Đại diện cấp cao EU phụ trách các vấn đề đối ngoại, bàAshton được P5+1 trao cho sứ mệnh thăm dò khả năng nối lại đàm phán với Iran. Bàkhẳng định tất cả các vấn đề liên quan, kể cả chương trình làm giàu urani củaTehran, sẽ được đặt trên bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.