EU trao tư cách quốc gia ứng cử viên cho Bosnia và Herzegovina

Bosnia và Herzegovina đã được Ủy ban châu Âu đề xuất trao tư cách ứng cử viên gia nhập EU cách đây 2 tháng sau khi đánh giá những tiến bộ trong cải cách.
EU trao tư cách quốc gia ứng cử viên cho Bosnia và Herzegovina ảnh 1EU trao tư cách ứng cử viên cho Bosnia và Herzegovina sau 6 năm nộp đơn gia nhập. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/12, tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn việc trao tư cách quốc gia ứng cử viên cho Bosnia và Herzegovina.

Như vậy, 6 năm sau khi chính thức nộp đơn gia nhập, quốc gia vùng Balkan này đã trở thành quốc gia thứ 8 hiện đang là ứng cử viên cho tư cách thành viên EU.

Quốc gia với 3 triệu dân này đã được Ủy ban châu Âu đề xuất trao tư cách ứng cử viên gia nhập EU cách đây 2 tháng sau khi đánh giá những tiến bộ trong cải cách, bao gồm việc tăng cường các thể chế nhà nước hoặc tự do truyền thông.

Tuy nhiên, Bosnia và Herzegovina vẫn phải đối mặt với một quá trình kéo dài nhiều năm trước khi có thể khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU.

[EU nhất trí cấp quy chế ứng cử viên cho Bosnia và Herzegovina]

Bắc Macedonia đã được trao tư cách ứng cử viên cách đây 17 năm nhưng cũng chỉ mới bắt đầu đàm phán gia nhập trong năm nay.

Albania được trao tư cách ứng cử viên từ năm 2014 song cũng mới bắt đầu đàm phán gia nhập EU cùng Bắc Macedonia.

Ngoài Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia và Albania, 5 quốc gia khác đã được trao tư cách ứng cử viên gia nhập EU là Serbia, Montenegro, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Moldova./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.