EU trước sức ép cân bằng giữa tham vọng chiến lược và kỷ luật ngân sách

Với tư cách nền kinh tế đóng góp nhiều nhất vào ngân sách EU, Đức đề xuất cắt giảm hàng trăm tỷ euro trong tổng quy mô ngân sách dài hạn và việc thắt chặt chi tiêu phải áp dụng trên mọi lĩnh vực.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng lãnh đạo một số nước đóng góp ròng lớn cho Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu cắt giảm đáng kể đề xuất ngân sách dài hạn của khối này giai đoạn 2028-2034, cho rằng mức tăng do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra là quá cao trong bối cảnh nhiều nước thành viên phải củng cố tài khóa.

Phát biểu ngày 27/8 tại Berlin sau cuộc gặp kín với lãnh đạo Đan Mạch, Phần Lan, Áo, Hà Lan và Thụy Điển, ông Merz cho biết đề xuất tăng ngân sách EU tới 60% “đơn giản là không thể chi trả”. Theo Thủ tướng Đức, tổng quy mô ngân sách được đề xuất cần giảm hàng trăm tỷ euro và việc cắt giảm phải được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực.

Cuộc gặp này có sự tham dự trực tiếp của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Thủ tướng Áo Christian Stocker, trong khi lãnh đạo các nước Hà Lan và Thụy Điển tham gia theo hình thức trực tuyến.

Sáu nước trên hiện đóng góp khoảng 40% ngân sách của EU.
EC đề xuất ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034 ở mức khoảng 1.760 tỷ euro (hơn 2.000 tỷ USD) tính theo giá năm 2025 sau khi điều chỉnh lạm phát.

Khoản ngân sách này dự kiến phục vụ nhiều mục tiêu, từ mua sắm quốc phòng, chính sách nông nghiệp, hỗ trợ cơ cấu đến các chương trình giáo dục như Erasmus. Ngân sách của EU được xác lập theo chu kỳ 7 năm và chủ yếu được tài trợ từ phần đóng góp dựa trên tổng thu nhập quốc dân của các nước thành viên. Đức, với tư cách nền kinh tế lớn nhất EU, là nước đóng góp lớn nhất.

Nhóm 6 nước trên yêu cầu khung tài chính nhiều năm mới phải được thiết lập dựa trên “chủ nghĩa hiện thực và cải cách”. Theo ông Merz, trọng tâm ngân sách EU trong giai đoạn tới cần là năng lực cạnh tranh của khối và ngành công nghiệp châu Âu. Ông nhấn mạnh EU không thể ứng phó với các thách thức của thế kỷ 21 bằng một ngân sách mang tư duy của thế kỷ 20. Nhóm này muốn thống nhất lập trường chung trước các cuộc tham vấn của EU bắt đầu từ tháng 10 năm nay, với mục tiêu hoàn tất đàm phán trong năm nay nếu có thể.

Tranh luận về ngân sách của EU giai đoạn 2028-2034 cho thấy mâu thuẫn ngày càng rõ giữa nhu cầu tăng chi của khối này và sức ép tài khóa tại các nước thành viên. EU phải tài trợ cho nhiều ưu tiên mới như quốc phòng, an ninh biên giới, hỗ trợ Ukraine, năng lực cạnh tranh công nghiệp và chuyển đổi xanh, trong khi các nước đóng góp ròng muốn kiểm soát chi tiêu và yêu cầu cải cách mạnh hơn. Kết quả của cuộc gặp kể trên sẽ định hình năng lực hành động của EU trong thập niên tới, đồng thời thử thách vai trò dẫn dắt của Đức trong việc cân bằng giữa kỷ luật ngân sách và tham vọng chiến lược của châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vua Harald V lúc sinh thời. (Ảnh: Hoàng gia Na Uy)

Nhà Vua Na Uy Harald V đã qua đời, thọ 89 tuổi

Nhà Vua Harald V là quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu; ông lên ngôi năm 1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36; ông là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng và Tổng Thư ký Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ireland, bà Colette Drinan trao tặng quà lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặt nền móng cho hợp tác kiểm toán Việt Nam-Ireland

Chuyến thăm, làm việc đầu tiên của Kiểm toán nhà nước Việt Nam tại Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ireland sẽ tạo nền tảng để hai bên thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp, thực chất và lâu dài.

Cờ Liên minh châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Armenia sớm khởi động quy trình xin gia nhập EU

Thủ tướng Pashinyan cho biết việc trước tiên là nộp đơn chính thức xin gia nhập EU trong tương lai gần, sau đó Armenia sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập khối.