EU viện trợ 33 triệu euro giúp Liban khắc phục hậu quả vụ nổ ở Beirut

Ngoài khoản tiền ủng hộ lên đến 33 triệu euro, EU cũng huy động các nguồn lực vật chất để hỗ trợ hoạt động cứu trợ đang diễn ra ở Beirut, đồng thời kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ.
EU viện trợ 33 triệu euro giúp Liban khắc phục hậu quả vụ nổ ở Beirut ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ gửi hàng viện trợ tới Liban. (Ảnh: BQP Thổ Nhĩ Kỳ)

Ngày 6/8, Liên minh châu Âu (EU) công bố khoản ủng hộ 33 triệu euro (39 triệu USD) để gíup đỡ Liban khắc phục hậu quả sau vụ nổ tại thủ đô Beirut khiến ít nhất 137 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương.

Ủy ban châu Âu nhận định việc hỗ trợ 33 triệu euro sẽ có thể giúp đáp ứng các nhu cầu trước mắt cho các dịch vụ cấp cứu và bệnh viện ở thủ đô Liban.

EU cũng đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp nhằm huy động thêm nguồn viện trợ cho Liban.

Ngoài khoản tiền trên, EU cũng huy động các nguồn lực vật chất để hỗ trợ hoạt động cứu trợ đang diễn ra ở Beirut.

Hiện các nước châu Âu đã huy động nhanh chóng lực lượng cứu hộ tới Liban, trong đó Italy đã gửi hẳn một tàu bệnh viện mang theo các trang thiết bị y tế và có khả năng sơ tán bằng trực thăng. 

Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch hội đồng châu Âu Charles Michel đã kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp vào kế hoạch tái thiết Liban trong tương lai.

Trong bức thư gửi 27 thành viên EU, hai nhà lãnh đạo đã nhắc nhở 27 quốc gia thành viên về mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa EU và Liban, một quốc gia có tầm quan trọng chiến lược.

Ngoài EU, Mỹ cũng cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ Liban vượt qua khó khăn.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, ông Frank McKenzie cho biết quân đội nước này sẽ chuyển nước uống, thực phẩm và thuốc men tới Liban.

Ông McKenzie nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hỗ trợ người dân Liban trong “thảm họa khủng khiếp” và quân đội Mỹ sẽ phối hợp với quân đội Liban, Đại sứ quán Mỹ tại Liban và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) để thực hiện hoạt động viện trợ này.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã kêu gọi các quan chức Liban vượt qua những bế tắc hiện nay và đẩy mạnh thực thi cải cách để nhanh chóng tái thiết đất nước vượt qua khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.